Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện mô hình tòa án 4 cấp

(Baohatinh.vn) - Chiều 25/3, Bí thư trung ương Đảng - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và các Ủy viên Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự; các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Trần Nam Hồng, Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y tiếp, làm việc với đoàn.

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện mô hình tòa án 4 cấp ảnh 1

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình và đoàn đã đi dâng hương tại Khu mộ Cố Tổng Bí thư Trần Phú, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tại các điểm dâng hương, đoàn thành kính dâng lên các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong những nén tâm nhang, những bông hoa tươi thắm nhất; cầu mong cho hương hồn cố Tổng Bí thư, các anh hùng liệt sỹ siêu thoát chốn vĩnh hằng và phù hộ độ trì cho quốc thái dân an…

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện mô hình tòa án 4 cấp ảnh 2
Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện mô hình tòa án 4 cấp ảnh 3

Đoàn dâng hương và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên KDT Ngã ba Đồng Lộc

Tiếp đó, đoàn đã đi tham quan Khu kinh tế Vũng Áng. Tại đây, đoàn được nghe giới thiệu một số nét cơ bản về tầm vóc, quy mô và vai trò chiến lược của khu kinh tế; tình hình thực hiện đầu tư, quy mô các dự án đang triển khai, tiến độ thực hiện các hạng mục cụ thể…

Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện mô hình tòa án 4 cấp ảnh 4

Tham quan khu vực Nhà máy nhiệt điện Dự án Formosa.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự báo cáo với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đoàn công tác tình hình phát triển KT-XH, công tác đảm bảo QP-AN, tiến độ thực hiện các chương trình dự án trọng điểm, quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các vấn đề có liên quan đến công tác xét xử, cải cách tư pháp.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, trong thời gian tới, trung ương và Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ Hà Tĩnh nói chung và ngành tòa án nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu và mục tiêu đã xây dựng.

Cùng với chúc mừng đồng chí Võ Kim Cự được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, nhất là trong phát triển kinh tế.

Chánh án Trương Hòa Bình khẳng định tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Hà Tĩnh trong điều kiện có thể và sẽ tăng cường mối quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt là việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình tòa án nhân dân 4 cấp, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast