Tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp

(Baohatinh.vn) - Tiếp tục chuyến thăm, làm việc với Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú, chiều nay (28/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác trung ương có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh.

>> Giữ vững niềm tin vào Đảng, vào nhân dân, phát huy truyền thống kiên cường của quê hương, đất nước

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vui mừng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh vui mừng đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thông báo một số kết quả nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN của Hà Tĩnh trong thời gian qua; tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2013, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã nỗ lực vượt qua, giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiếp tục đạt những kết quả rõ nét. Năm 2013 toàn tỉnh có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cũng báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; những kết quả cụ thể trong học tập, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh; đặc biệt là những chuyển biến rõ nét sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu báo cáo, làm rõ thêm công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KTXH của địa phương trong thời gian qua; những vấn đề đặt ra cho Hà Tĩnh sắp tới trên tất cả các lĩnh vực và nêu một số đề xuất, kiến nghị với Trung ương. Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề chuyển dịch lao động nông thôn trong môi trường CNH ngày càng nhanh; vấn đề đào tạo nguồn nhân lực và bố trí lao động làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp; quan tâm đầu tư hơn nữa cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Tổng Bí thư lưu ý, Hà Tĩnh đã đạt thành tựu đáng tự hào nhưng tuyệt đối không chủ quan. Vấn đề xây dựng NTM đang còn nhiều việc phải làm. Tỷ lệ nghèo vẫn còn cao, hạ tầng vẫn còn chưa đảm bảo.
Tổng Bí thư lưu ý, Hà Tĩnh đã đạt thành tựu đáng tự hào nhưng tuyệt đối không chủ quan. Vấn đề xây dựng NTM đang còn nhiều việc phải làm. Tỷ lệ nghèo vẫn còn cao, hạ tầng vẫn còn chưa đảm bảo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, Hà Tĩnh có quyết tâm rất cao, chỉ đạo quyết liệt bài bản, nhiều tìm tòi sáng tạo; cán bộ tâm huyết, nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận cao. Trong huy động nguồn lực phát triển kinh tế, xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã có cách làm bài bản, sáng tạo biết bám sát và tranh thủ sự giúp đỡ có hiệu quả của trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Hà Tĩnh đi lên từ điểm xuất phát thấp, thuần nông trong điều kiện kinh tế đất nước những năm qua gặp khó khăn nhưng những năm gần đây đã đạt thành tựu lớn. Hà Tĩnh đang phát triển nhanh, toàn diện cả về kinh tế và xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bộ mặt từ thành thị đến nông thôn thay đổi nhanh chóng, đặc biệt đang có khí thế vươn lên với nhiều hứa hẹn.

Tổng Bí thư cho rằng, trong điều kiện tỉnh có điểm xuất phát thấp nhưng đạt được kết quả nhanh đặt ra nhiều vấn đề mới. Vì vậy, cùng với phát triển nhanh phải hết sức chú trọng với phát triển bền vững. Hà Tĩnh cần tiếp tục quan tâm đến vấn đề đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân; tỷ lệ lao động trong nông nghiệp vẫn còn cao; trình độ, năng lực quản lý của các doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; giải quyết bài toán cơ sở hạ tầng đô thị; vấn đề bảo vệ môi trường…

Tổng Bí thư lưu ý, Hà Tĩnh đã đạt thành tựu đáng tự hào nhưng tuyệt đối không chủ quan. Vấn đề xây dựng NTM đang còn nhiều việc phải làm. Tỷ lệ nghèo vẫn còn cao, hạ tầng vẫn còn chưa đảm bảo.

Tổng Bí thư đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị; chống suy thoái chính trị đạo đức; chuẩn bị đại hội đảng các cấp có rất nhiều việc phải làm, trước hết công tác cán bộ, nhân sự phải lựa chọn, soát xét kỹ..

Tổng Bí thư chúc Đảng bộ chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh phát huy tinh thần Xô viết, truyền thống cách mạng, văn hóa, anh hùng để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư tặng quà lưu niệm, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh phát huy tinh thần Xô viết, truyền thống cách mạng, văn hóa, anh hùng để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư tặng quà lưu niệm, chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh phát huy tinh thần Xô viết, truyền thống cách mạng, văn hóa, anh hùng để xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cảm ơn Tổng Bí thư cùng đoàn công tác trung ương đã quan tâm, dành thời gian cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư và hứa khắc phục, sửa chữa các yếu kém, khuyết điểm; quyết tâm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết cùng toàn đảng toàn dân quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp văn minh.

Tổng Bí thư cùng đoàn công tác trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt tỉnh và các ban, ngành
Tổng Bí thư cùng đoàn công tác trung ương chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt tỉnh và các ban, ngành

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast