"Tiếp tục tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng"

(Baohatinh.vn) - Đó là tâm nguyện Đại đức Thích Quảng Nguyên - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh muốn gửi gắm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo tinh thần Nghị quyết 25 Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần không thể thiếu của một bộ phận nhân dân. Đồng bào các tôn giáo là các bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc.

"Tiếp tục tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng" ảnh 1

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh bế bạc tuần lễ Phật đản 2015 - Phật lịch 2559. (Ảnh tư liệu)

Chúng tôi kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sẽ đánh dấu một bước phát triển mới. Trong đó, quan tâm thực hiện chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng một cách thông thoáng đúng như tinh thần Nghị quyết 25 (khóa VII) của BCH T.Ư Đảng; quan tâm tôn tạo các di tích liên quan đến tôn giáo trước đây mà chiến tranh đã tàn phá… để tôn giáo có điều kiện “đồng hành cùng dân tộc”, nhất là trong các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”, tri ân và báo ân, góp phần bảo đảm ANTT, làm phong phú thêm truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast