Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân Hà Tĩnh đoàn kết, vững mạnh

Chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình chủ trì buổi làm việc với Hội Nông dân tỉnh để đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân từ sau Đại hội đại biểu Hội Nông dân Hà Tĩnh lần thứ VIII đến nay. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Các cấp Hội Nông dân cần xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình: Các cấp Hội Nông dân cần xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Thời gian qua, Hội Nông dân Hà Tĩnh không ngừng đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và thực hiện theo các Nghị quyết, chủ trương của Trung ương và của tỉnh. Hội cũng chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2006 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) và 4 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp với các sở, ngành; sơ kết hoạt động phối hợp với 2 ngân hàng về kết quả cung ứng vốn cho nông dân...

Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức 25 lớp đào tạo các nghề chăn nuôi, thú y, sản xuất rau an toàn, trồng nấm cho hơn 890 học viên, 20 lớp tuyên truyền tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho trên 1.000 hội viên, giới thiệu 20 lao động đi XKLĐ tại Malaysia và Đài Loan; xây dựng thành công 28 mô hình phát triển kinh tế theo tổ, nhóm với 388 hội viên tham gia...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến, như: Hội cần tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ từ tỉnh, huyện, xã; lãnh đạo và hội viên phải đổi mới tư duy, hành động và thực hiện bài bản các nhiệm vụ; huy động mọi nguồn lực để tập trung đầu tư cho các chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những kết quả mà Hội Nông dân đạt được trong thời gian qua. Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số hạn chế và yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt và tuyên truyền cho các hội viên các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; khẳng định rõ vai trò chủ thể, nòng cốt của nông dân trong xây dựng NTM; nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ Hội; đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn và hướng nghiệp cho nông dân; huy động mọi nguồn lực đặc biệt là lồng ghép từ các chương trình, dự án giúp nông dân xây dựng mô hình sản xuất; xây dựng tổ chức Hội đoàn kết, vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast