Tòa án phải thực sự là chỗ dựa của nhân dân về công lý

(Baohatinh.vn) - Chiều 6/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề và lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật tổ chức TAND (sửa đổi). Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Võ Kim Cự chủ trì buổi tiếp xúc.

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi):

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cấp, ngành và cộng tác viên vào Dự thảo Luật tổ chức TAND (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 1992 (sửa đổi) vừa có hiệu lực thi hành
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cấp, ngành và cộng tác viên vào Dự thảo Luật tổ chức TAND (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 1992 (sửa đổi) vừa có hiệu lực thi hành

Dự thảo Luật tổ chức TAND (sửa đổi) được xây dựng theo tinh thần nhất thể hóa Luật tổ chức TAND năm 2002, Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm TAND năm 2002. Dự thảo Luật gồm 11 chương, 80 điều quy định những điểm mới về nhiệm vụ, quyền hạn của TAND cấp cao; Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao; chế độ chính sách đối với thư ký Tòa án, thẩm tra viên…

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn của thẩm phán, đề nghị bổ sung tiêu chuẩn thẩm phán TAND tối cao, độ tuổi làm việc của thẩm phán cần theo tuổi lao động chung được quy định tại Bộ luật Lao động, nhiệm kỳ của thẩm phán TAND tối cao trong thời gian 10 năm nhằm giảm bớt trình tự thủ tục, tránh sự rườm rà về quy trình; nhất trí phương án thành lập tòa án khu vực, trong đó có các tòa chuyên trách; các quy định cần phải cụ thể, phù hợp thực tiễn và tính đến khả năng thi hành.

Các ý kiến tại buổi làm việc tán thành quan điểm phát triển án lệ, nhất là các quyết định giám đốc thẩm và cần thiết đưa vào công tác xét xử nhằm nâng cao năng lực cho thẩm phán…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự hoan nghênh tinh thần xây dựng, đóng góp tích cực của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến tham gia của các cấp, ngành và cộng tác viên góp ý vào Dự thảo Luật tổ chức TAND (sửa đổi) nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 1992 (sửa đổi) vừa có hiệu lực thi hành. Đây là cơ sở để Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 7 tới. Dự thảo Luật tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của TAND; xứng đáng là cơ quan thực hiện quyền tư pháp; thực sự là chỗ dựa của nhân dân về công lý; góp phần bảo vệ và khôi phục những quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast