Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thăm và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão, lũ tại Bình Ðịnh

Chiều và tối ngày 5-11, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã thăm và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão lụt tại Bình Ðịnh, địa phương chịu sự tàn phá khá nặng của cơn bão số 11, gây ngập lụt nặng nhất trong vòng 40 năm qua.


Cùng đi có các đồng chí Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân khu 5 và lãnh đạo Văn phòng T.Ư Ðảng. Từ sân bay, Tổng Bí thư đi thẳng đến Tuy Phước, huyện bị ngập trắng trong mấy ngày qua.
Tại đây, Tổng Bí thư thăm và chia buồn với gia đình anh Trần Văn Minh có con trai bị lũ cuốn; đi ca-nô trên sông Hà Thanh đến thăm bà con thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận là nơi đang bị nước lũ cô lập. Chuyện trò với nhân dân, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước chia sẻ những tổn thất, mất mát rất lớn của địa phương. Ðồng thời hoan nghênh Ðảng bộ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân đã nỗ lực khắc phục khó khăn, chống chọi với thiên tai, giúp nhau trong hoạn nạn. Ðồng chí đề nghị: Cùng với việc lo mai táng chu đáo cho người đã khuất, tiếp tục tìm người bị mất tích, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay là sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống cho nhân dân, không để dân bị đói, bị rét và bị khát... Trong đó, phải có những biện pháp hết sức cụ thể để khôi phục sản xuất, lo cho các cháu tiếp tục đến trường, dọn dẹp vệ sinh, đề phòng dịch bệnh... Trong lúc này, càng cần phải đoàn kết, phát huy tình làng nghĩa xóm, đùm bọc lẫn nhau, chung sức chung lòng để nhanh chóng vượt qua khó khăn, hoạn nạn...

Tiếp đó, Tổng Bí thư đã thăm và chuyện trò với nhân dân phường Trần Quang Diệu và hai doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Phú Tài, TP Quy Nhơn, là những nơi chịu nhiều thiệt hại trong đợt lũ vừa qua. Buổi tối, Tổng Bí thư Nông Ðức Mạnh đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ðồng chí lưu ý: Cùng với tập trung vào nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão lụt, qua đây cần rút kinh nghiệm, nhất là công tác chỉ đạo và điều hành, để tiếp tục nâng cao khả năng phòng chống thiên tai. Ðồng thời, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2009, tích cực triển khai kế hoạch năm 2010, với tinh thần nỗ lực cao, vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy lợi thế và những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Ðại hội lần thứ X của Ðảng đã đề ra...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast