Tổng kết công tác đối ngoại, cắm mốc biên giới năm 2011

Chiều 23/12, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại, biên giới và cắm mốc biên giới Việt Lào năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đinh Xuân Việt cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện thị đã tham dự hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì Hội nghị.

Thừa uỷ quyền Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Thiện trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngoại giao cho đ/c Đinh Xuân VIệt và Nguyễn Thanh Tân

Trong thời gian qua, hoạt động đối ngoại của tỉnh ta đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ ổn định an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tăng cường hợp tác hữu nghị với các nước cung như thúc đẩy thu hút đầu tư. Kết quả, đã thu hút 28 tổ chức phi chính phủ với 39 chương trình dự án hoạt động có hiệu quả; thực hiện tốt việc cắm mốc biên giới Việt Nam – Lào. Đến nay, Đội cắm mốc tỉnh đã chủ động khảo sát đơn phương được 20 vị trí mốc, vượt 5 mốc so với kế hoạch, hai Đội tổ chức khảo sát song phương đạt 18 vị trí mốc, vượt 3 vị trí mốc so với kế hoạch; đã bàn giao cho các lực lượng liên quan hai bên quản lý 11 vị trí mốc; triển khai xây dựng 7 mốc , dự kiến sẽ nghiệm thu 5 mốc vào cuối tháng 12/2011, đưa số mốc nghiệm thu bàn giao tuyến biên giới Hà Tĩnh – Khăm muộn năm 2011 là 16 mốc. Năm 2011, Hà Tĩnh cũng triển khai tốt các hoạt động đối ngoại liên quan đến tuyến biên giới đất liền, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; đảm bảo an ninh tuyến biển; công tác tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc giới; công tác lãnh sự, công tác quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào; quản lý đoàn ra, đoàn vào đối với khách quốc tế…Về kinh tế đối ngoại, năm 2011, có 28 dự án và chương trình ODA triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh với tổng giá trị giải ngân gần 700 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 70 triệu USD; nhập khẩu đạt 59 triệu USD; Xuất khẩu lao động ước đạt gần 6.000 người…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, PCT UBND tỉnh Nguyễn Thiện đã biểu dương các ngành về những kết quả đạt được của công tác đối ngoại trong thời gian qua. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu các sở, ban, ngành đơn vị cần quan tâm , làm tốt hơn nữa các hoạt động đối ngoại; cần triển khai tốt các văn bản đã ký kết và Chỉ thị 41 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn vốn nước ngoài; thực hiện tốt công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào đối với khác quốc tế; đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu; phát trỉen kinh tế mậu biên; khai táhc có hiệu quả tuyến đường 8, đường 12; phối hợp nắm bắt, xử lý các vấn đề có yếu tố nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh; duy trì và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác - hữu nghị trên các lĩnh vực với các tổ chức, các tỉnh của các nước trên thế giới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại… nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển trong tình hình mới./.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng và phát triển ngoại giao cho các đồng chí: Đinh Xuân Việt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Minh Kỳ- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thanh Tân - UV BTV, Giám đốc Công an tỉnh.Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Thiện đã trao kỷ niệm chương cho đồng chí Đinh Xuân Việt, Nguyễn Thanh Tân (đồng chí Võ Kim Cự và Trần Minh Kỳ bận công tác nên không có mạt tại lễ trao tặng)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast