Triển khai Nghị quyết TƯ 4 gắn với tình hình của tỉnh

Trong hai ngày 23 và 24-4-2012, Thành uỷ Thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 của Đảng cho gần 400 cán bộ chủ chốt. Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt trực tiếp truyền đạt nghị quyết.

Phó bí thư TT tỉnh ủy Đinh Xuân Việt : Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở địa phương do đó càng không thể tách rời việc thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của UBND tỉnh về chấn chỉnh trật tự, kỷ cương, kỷ luật, nếp sống văn minh, tiết kiệm ...trong cán bộ, công chức, lực lương vũ trang mà tỉnh đã ban hành.
Phó bí thư TT tỉnh ủy Đinh Xuân Việt : Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở địa phương do đó càng không thể tách rời việc thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của UBND tỉnh về chấn chỉnh trật tự, kỷ cương, kỷ luật, nếp sống văn minh, tiết kiệm ...trong cán bộ, công chức, lực lương vũ trang mà tỉnh đã ban hành.

Tuyền đạt Nghị quyết "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Đây là một nghị quyết rất quan trọng. Theo tinh thần của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “công tác xây dựng Đảng luôn là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta” vì vậy, tất cả chúng ta dù ở lĩnh vực nào cũng phải tham gia xây dựng Đảng, nếu không chúng ta sẽ đánh mất vai trò lãnh đạo của Đảng, dẫn đến mất chế độ XHCN. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở địa phương do đó càng không thể tách rời việc thực hiện các Chỉ thị của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của UBND tỉnh về chấn chỉnh trật tự, kỷ cương, kỷ luật, nếp sống văn minh, tiết kiệm ...trong cán bộ, công chức, lực lương vũ trang mà tỉnh đã ban hành.

Cán bộ cốt cán Thành phố tại hội nghị

Cán bộ cốt cán Thành phố tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Hướng dẫn thực hiện Quy định số 47 của Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Hội nghị đã được các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ phổ biến chi tiết kế hoạch của Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết 4, chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn cụ thể việc làm bản thu hoạch; nội dung yêu cầu thảo luận tại 7 tổ; kế họach tổ chức triển khai xuống các cơ sở Đảng và chuẩn bị tốt để tiến hành tự phê bình và phê bình theo yêu cầu Nghị quyết.

Thành uỷ cũng xác định rõ yêu cầu kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải thẳng thắn, chân thành, xây dựng; không chủ quan quy chụp xen động cơ cá nhân và xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót khuyết điểm.

Đến thời điểm này cùng với Đảng bộ Thành phố, tỉnh Hà Tĩnh đã có 15/18 đơn vị (chiếm 83%) số đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ triễn khai hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ Tư (khoá XI) của Đảng./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast