Triển khai thực hiện gói thầu “Thi công bóc đất tầng phủ - Dự án mỏ sắt Thạch Khê”

Sáng nay (8-9), tại xã Thạch Khê (Thạch Hà – Hà Tĩnh), Công ty cổ phần sắt Thach Khê đã tổ chức Triển khai thực hiện gói thầu “Thi công bóc đất tầng phủ - Dự án mỏ sắt Thạch Khê”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các nhà thầu ấn nút khởi công công trình

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và các nhà thầu ấn nút khởi công công trình

Tham dự lễ khởi công có Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn;Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Văn Chất và đông đảo nhân dân 6 xã vùng mỏ .

Gói thầu “Thi công bóc đất tầng phủ” có chi phí 553,8 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê và các liên danh nhà thầu: Công ty CP Than Cọc Sáu, than Hà Tu, than Núi Béo, Tổng Công ty Khoáng sản, Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh tham gia thi công trong thời gian 17 tháng kể từ ngày 8-9-2009.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng biểu dương đơn vị chủ lực Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và các nhà thầu, các chuyên gia, các tổ chức tư vấn… đã hoàn thành tốt các phần việc của mình để dự án sớm đưa vào hoạt động. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh: “Đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa cho giai đoạn phát triển mới khi đất nước ta đang đẩy nhanh tiến trình CNH – HĐH đất nước. Đến 2015 Hà Tĩnh phải trở thành khu công nghiệp mang tầm quốc gia, là khu vực tiêu biểu của Bắc Miền Trung. Đồng thời với việc triển khai dự án chúng ta phải tạo cho người dân vùng ảnh hưởng dự án một vùng qui hoạch mới, có việc làm mới và đương nhiên thu nhập, hưởng thụ cuộc sống mới tốt đẹp hơn”.

Dưới đây là một số hình ảnh trong Lễ triển khai thực hiện gói thầu “Thi công bóc đất tầng phủ - Dự án mỏ sắt Thạch Khê” do PV HàTĩnh Online thực hiện.

Người dân các xã trong vùng ảnh hưởng của dự án đến chứng kiến buổi lễ

Người dân các xã trong vùng ảnh hưởng của dự án đến chứng kiến buổi lễ

Lực lượng xe máy sẵn sàng thi công sau buổi lễ

Lực lượng xe máy sẵn sàng thi công sau buổi lễ

Các thế hệ dân vùng mỏ tin tưởng vào một ngày mai có việc làm mới và đương nhiên thu nhập, hưởng thụ cuộc sống mới tốt đẹp hơn

Các thế hệ dân vùng mỏ tin tưởng vào một ngày mai có việc làm mới và đương nhiên thu nhập, hưởng thụ cuộc sống mới tốt đẹp hơn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast