Triển lãm về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên

Kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 - 10-10-2009) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước Cộng hoà XHCN Việt Nam và Đại sứ quán nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam phối hợp tổ chức triển lãm “Một số hình ảnh về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Triều Tiên” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chiều 9-10.

Chủ tịch Kim Nhật Thành đón Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm chính thứcnước CHDCND Triều Tiên,

8-7-1957.

Đến dự Lễ khai mạc có đồng chí Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam và ông Ma Chol Su, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam cùng đông đảo khách tham quan.

Bảo tàng quà tặng của Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, ông Ma Chol Su phát biểu: Việt Nam và Triều Tiên là hai quốc gia gần gũi nhau về mặt địa lý và có những nét tương đồng về văn hoá, có sự đồng cảm và hiểu biết lẫn nhau. Nhân dân hai nước luôn duy trì mối quan hệ hợp tác và thân thiện. Ông Ma Chol Su cũng tin tưởng triển lãm sẽ góp phần vào việc tăng cường và phát triển hơn nữa trong giai đoạn hiện nay, nâng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam-Triều Tiên lên một tầm cao mới.

Nguồn: Báo Nhân dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast