Trưởng ban Dân vận Trung ương dâng hương tưởng niệm các cố Tổng Bí thư Trần Phú, Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, ngày 28/2, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú và Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Dự lễ dâng hương có Thượng tướng Bùi Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Lê Đình Sơn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành.

truong ban dan van trung uong dang huong tuong niem cac co tong bi thu tran phu ha huy tap
truong ban dan van trung uong dang huong tuong niem cac co tong bi thu tran phu ha huy tap

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng đoàn dâng hương tại Khu mộ TBT Trần Phú

Đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở huyện Đức Thọ và Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở huyện Cẩm Xuyên, Trưởng ban Dân vận Trung ương và các thành viên đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã đóng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Sự nghiệp cách mạng, tấm gương trọn đời vì Đảng, vì dân tộc và hạnh phúc nhân dân của Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập là những di sản cách mạng còn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường, chỉ lối cho Đảng ta, cho dân tộc ta tiếp tục kiên định con đường đã lựa chọn.

truong ban dan van trung uong dang huong tuong niem cac co tong bi thu tran phu ha huy tap
truong ban dan van trung uong dang huong tuong niem cac co tong bi thu tran phu ha huy tap
truong ban dan van trung uong dang huong tuong niem cac co tong bi thu tran phu ha huy tap

Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ TBT Hà Huy Tập

Trước anh linh đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú và Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đoàn nguyện hứa sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống cách mạng của cha anh, chung sức xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Trương Thị Mai cũng tin tưởng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương các Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục củng cố khối đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast