Tuyên truyền cho cán bộ, công nhân lao động về tình hình trên Biển Đông

(Baohatinh.vn) - Ngày 28/5, LĐLĐ Hà Tĩnh đã trực tiếp xuống một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Anh để tuyên truyền cho cán bộ, CNVCLĐ về vấn đề Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Cán bộ, công nhân không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động quá khích, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn
Cán bộ, công nhân không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động quá khích, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn

Đến thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân Công ty CP khai thác và đầu tư Phú Doanh, Công ty trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy Hanviha, đoàn đã thông báo thêm một số thông tin về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, cùng những hành động khiêu khích, uy hiếp trắng trợn đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải ở Biển Đông.

Hành động của Trung Quốc đã gây phẫn nộ và tạo làn sóng phản đối mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Dân tộc Việt Nam luôn khát khao, yêu chuộng hòa bình những cũng sẽ kiên quyết đấu tranh bằng mọi biện pháp trên cơ sở luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trước tình hình đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh yêu cầu cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động biểu thị lòng yêu nước chân chính, đúng pháp luật; giữ thái độ bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; chấp hành nghiêm túc nội quy lao động.

Cán bộ, công nhân cần có trách nhiệm bảo vệ tài sản nhà đầu tư, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động quá khích, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn; không tham gia biểu tình, tụ tập đông người ảnh hưởng trật tự xã hội...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast