Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 22/8, dưới sự điều hành của phó chủ tịch Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh.

Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời chất vấn
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trả lời chất vấn

Đã có 19 vị đại biểu chất vấn Tổng thanh tra Chính phủ tập trung vào những vấn đề như: Trách nhiệm của các cơ quan chức năng đối với những thất thoát lớn về tài sản của Nhà nước ở các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong thời gian vừa qua; xu hướng xử lý hành chính hóa đối với các vụ tham ô, tham nhũng ở các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước; trách nhiệm của cơ quan thanh tra khi không phát hiện ra các thất thoát, các vụ tham nhũng; vì sao các có nhiều vụ khiếu nại, tố cáo của công kéo dài, chậm được giải quyết; kết luận của thanh tra kéo dài quá thời gian quy định; tình trạng tham nhũng chưa được khắc phục; tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ thanh tra …

Với tinh thần thắng thắn, cầu thị, Tổng thanh tra Chính phủ đã nghiêm túc nhận rõ trách nhiệm của mình đối với những hạn chế, khuyết điểm của ngành trong thời gian qua, đồng thời đã trả lời khá cụ thể về những vấn đề mà các đại biểu chất vấn.

Kết luận phiên chất vấn, Phó chủ tịch Quóc hội đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, xây dựng của các đại biểu và của Tổng thanh tra Chính phủ. Đồng thời lưu ý trong thời gian tới Tổng thanh tra Chính phủ tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, nhất là giải quyết dứt điểm hơn 500 vụ đang tồn đọng; phối hợp với các cơ quan có liên quan tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Quốc hội liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; rà soát lại những văn bản pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng còn chưa chặt chẽ đẻ đề xuất sủa đổi, bổ sung; tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn, tài sản đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước …

Phát biểu kết luận sau 1,5 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với 3 thành viên của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị của các thành viên Chính phủ và ghi nhận những nội dung được lựa chọn để chất vấn trong kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này là những vấn đề đang được dong đảo cử tri cả nước quan tâm. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các thành viên của Chính phủ cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: đối với Bộ trưởng bộ Lao động -Thương binh và Xã hội: tham mưu, tỏ chức thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số, cho lao động nông thôn đạt được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng, nghị quyết của Quốc hội của Chính phủ đã đề ra; phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát được, xử lý nghiêm minh lao động người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam. Đối với Thống đốc Ngân hàng nhà nước: giải quyết cho được tình trạng nợ xấu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn vay của các doanh nghiệp, cơ cấu lại hệ thống tín dụng, hệ thống ngân hàng đặt trong tổng thể tái cơ cấu lại nền kinh tế; kiềm chế được lạm phát ở mức hợp lý, vừa phải bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Đối với Tổng thanh tra Chính phủ: Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Trung ương, đồng thời phối hợp với các ngành, các địa phương giải quyết tốt các vụ việc ở các địa phương; tập trung nâng cao năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ thanh tra, naag cao hiệu quả công tác thanh tra, trong quá trình thanh tra phát hiện những dấu hiệu vi phạm phải chuyển ngay cho cơ quan điều tra; giúp Chính phủ xây dựng, bổ sung Luật phòng chống tham nhũng trình Quốc hội sửa đổi; tiếp tục thanh tra các tập doàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước góp phần ngăn chặn các tiêu cực, thất thoát tài sản của nhà nước, góp phần tái cấu trúc lại các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast