Vận nước đang lên, dẫu thác ghềnh…

Năm Đinh Dậu vừa trôi những giây phút cuối cùng, xuân Mậu Tuất sau những giá lạnh đã xôn xao sắc hương đầu ngõ. Dường như năm nay mùa xuân đến sớm hơn vòng quay tạo hóa. Xuân đến từ trong bao gắng gỏi, nỗ lực và thành tựu của cả nước, của từng Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xuân đến bởi khát vọng xốn xang từ năm cũ, như một ước hẹn không thể lỡ làng “Giã từ năm cũ bâng khuâng/Đã nghe xuân đến lâng lâng lạ thường”.

van nuoc dang len dau thac

Từ xuân Mậu Tuất này, ngoái nhìn về năm cũ, không bâng khuâng sao được; ngắm nhìn muôn chồi xanh, lộc biếc của đất nước trên nhiều lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chỉ riêng kì tích vang dội của đội tuyển U23 nước nhà trên sân chơi châu lục, ai mà chẳng lâng lâng, tự hào, sung sướng đến trào dâng nước mắt.

Bâng khuâng, nhớ thương, tiếc nuối năm qua với bao xóm bản, gia đình, người dân ngập chìm, chới với trong bão lũ, thiên tai, mất người thân, tài sản, thậm chí cả mảnh đất hương hỏa gắn bó bao đời. Bâng khuâng, khắc khoải nhớ về “Hiền Lương, Khâm Thiên, Sơn Mỹ, Thổ Chu/Máu Vị Xuyên, Gạc Ma bầm chát/Vạn nghĩa trang hương khói nguyện cầu” dịp cả nước kỉ niệm trọng thể và xúc động 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7; 45 năm Trận thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Bâng khuâng, âu lo, day dứt vì gánh nặng nợ công, nợ xấu, nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, lợi ích nhóm...; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa bị đẩy lùi. Bâng khuâng, lo lắng vì những biến động bất thường, bất an về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh đối với cả nhân loại, nhất là với một số nước và khu vực tiềm ẩn nguy cơ chiến tranh, xung đột, khủng bố, li khai, dân túy, bảo hộ, biến đổi khí hậu, di, nhập cư trái phép.

Lâng lâng, vui mừng vì trong bối cảnh vừa nêu, năm 2017 đánh dấu bước chuyển toàn diện và mạnh mẽ của đất nước ta trên nhiều lĩnh vực. Tất cả 13 chỉ tiêu quan trọng mà Quốc hội đề ra đầu năm đều đạt và vượt, có lĩnh vực vượt ở mức cao. Kinh tế vĩ mô ổn định, việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng bước đầu phát huy hiệu quả, giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.

Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,81%, cao hơn mức kế hoạch.

van nuoc dang len dau thac

Năm 2017, tăng trưởng kinh tế của đất nước được cải thiện, hoàn thành vượt mức tất cả 13 chỉ tiêu Quốc hội giao. (Ảnh: internet)

Lâng lâng, vui mừng vì năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, đứng thứ 55/137 nền kinh tế được khảo sát; chỉ số thuận lợi kinh doanh tăng 14 bậc, đứng ở vị trí 68 trong tổng số 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả nước cắt giảm trên 5.000 thủ tục hành chính. Nhiều lĩnh vực có mức tăng cao: 127.000 doanh nghiệp mới thành lập; 2.591 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt trên 31 tỷ USD, vốn thực hiện đạt mức kỷ lục 17,5 tỉ USD.

Xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 422 tỷ USD, xuất siêu gần 3 tỷ USD. Dự trữ ngoại hối đạt mức cao chưa từng có, đến cuối năm 2017: trên 53 tỷ USD, cuối tháng 1 năm 2018: 57 tỷ USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân chỉ tăng 3,53% so với năm 2016. Chỉ số VN-Index tăng hơn 45%; vốn hóa thị trường tăng hơn 70%; giá trị mua ròng của khối ngoại trên cả cổ phiếu và trái phiếu đạt hơn 44.000 tỷ đồng; những phiên thoái vốn “tỷ đô” ngoạn mục và minh bạch; hơn 13 triệu lượt khách du lịch vào Việt Nam. Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, tăng cường hợp tác, liên kết, thân thiện với môi trường.

Lâng lâng, vui mừng chúng ta đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và quốc tế: Năm APEC 2017 mà đỉnh cao là Tuần lễ Cấp cao APEC từ ngày 6 -11/11/2017 tại Đà Nẵng; các hội nghị Trung ương 5 và 6 của Đảng; các kỳ họp nhiều đổi mới và hiệu quả của Quốc hội khóa XIV; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”; 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; nhiều nguyên thủ và người đứng đầu Chính phủ các nước thăm, đánh giá cao thành tựu đổi mới của Việt Nam.

van nuoc dang len dau thac

Lâng lâng vui mừng, nhen lên bao hy vọng tốt đẹp vì tại Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2018 tổ chức tại Davos, Thụy Sỹ, lãnh đạo nhiều nước, nhiều nền kinh tế đã đồng tình cao với chủ đề “Tạo dựng tương lai trong một thế giới đang rạn nứt”, chung lòng chung sức đấu tranh chống chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân túy, ủng hộ tự do thương mại, ủng hộ sửa đổi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Lâng lâng, vui sướng đến dâng trào và bùng nổ cảm xúc khi Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam - những chiến binh quả cảm, tài trí, giàu lòng yêu nước, giàu chất văn hóa và tính chuyên nghiệp, đã kiên cường vượt qua vòng loại, rồi vòng tứ kết, ngẩng cao đầu vào vòng bán kết và kiêu hãnh giành giải Á quân Bóng đá U23 Châu Á trong ào ạt mưa tuyết, gió bấc pha lẫn sắc cờ đỏ sao vàng trên sân vận đông Thường Châu, Trung Quốc. Chiến thắng vang dội của Đội tuyển U23 làm nức lòng nhân dân cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn, người hâm mộ ở Châu Á và thế giới.

van nuoc dang len dau thac

Chiến thắng vang dội của Đội tuyển U23 làm nức lòng nhân dân cả nước. Ảnh:KT

Lâng lâng, tin yêu vì năm 2017 đánh dấu sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, bản lĩnh và phong cách lãnh đạo của Đảng ta trước những vấn đề to lớn, căn cốt của đất nước, của Đảng. Tại hội nghị 5 và 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bàn và ra các Nghị quyết nhằm tiếp tục thể chế hoá, hiện thực hoá Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước; tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và xác định chiến lược dân số trong tình hình mới.

van nuoc dang len dau thac

Năm 2018, Đảng tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng thực hiện nghiêm minh cơ chế kiểm soát quyền lực; phòng chống “chạy chức”, “chạy quyền”, sự tha hóa trong công tác tổ chức - cán bộ.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lâng lâng niềm tin, ủng hộ đến mức cao nhất quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Không ít cán bộ lãnh đạo các cấp, kể cả cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, khi mắc sai lầm, sai phạm, đều bị xử lý nghiêm minh bằng kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điển hình là việc khởi tố, bắt tạm giam Đặng Thanh Bình, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; điều tra, xét xử vụ án ở Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) với các bị can Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, Đinh La Thăng…; Vụ án ở Ngân hàng Xây dựng với Phạm Công Danh và nhiều can phạm; vụ Trầm Bê, Phan Huy Khang ở SacomBank; vụ Hứa Thị Phấn và nhiều can phạm ở Ngân hàng Đại Tín; vụ Huỳnh Thị Huyền Như và các can phạm ở VietinBank; vụ Trịnh Xuân Thanh, vụ Vũ “nhôm” và một số tội phạm kinh tế nguy hiểm khác...

van nuoc dang len dau thac

Pháp luật là tối thượng, kỷ luật của Đảng là bất di bất dịch. Ông Đinh La Thăng, vốn là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và nhiều vị nguyên là lãnh đạo Tập đoàn này can tội tham nhũng, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng đã và tiếp tục bị xét xử nghiêm minh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh sau những sai phạm nghiêm trọng cũng bị cho thôi giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng và tất cả các chức vụ khác. Các tập thể, cá nhân sai phạm, nhất là người giữ cương vị cao trong cấp ủy, chính quyền nhiệm kỳ 2011-2015 ở Đà Nẵng, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Nam, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Định; ở Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các bộ Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Bộ Nội vụ… đều bị xử lý nghiêm. Các tập đoàn, tổng công ty: Dầu khí, Cao su, Hóa chất, Dệt may, Công nghiệp Tàu thủy…; hàng chục dự án thất thoát, thua lỗ, có dấu hiệu tham nhũng tiếp tục bị “sờ gáy” và xử lý.

Câu nói nổi tiếng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Lò đã nóng thì củi tươi cũng phải cháy” trở thành quyết tâm chính trị, thành hồi kèn lệnh báo hiệu công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang đi đúng hướng, quyết liệt hơn, phát huy hiệu quả to lớn hơn; lòng tin, niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước được tăng cường.

van nuoc dang len dau thac

Cũng giống như hành trình đến với mùa xuân, theo lẽ tự nhiên, những cành cây khô, những lá vàng sẽ lặng lẽ thả mình về với đất; những cành nhánh bị sâu bọ đục khoét thì phải bằng mọi cách tìm bắt, diệt trừ; để nhựa sống, sức sống trong trẻo, mãnh liệt dồn cho chồi non, lộc biếc, cho hoa trái ngọt lành.

Lộc biếc, chồi non, trái ngọt đó chính là những con người bình dị, lặng lẽ đóng góp cho đời. Mẹ Lê Thị Tám, còn gọi là dì Mười, cựu tù Côn Đảo đã 87 tuổi, chắt chiu những đồng tiền lương ít ỏi, gửi tặng gia đình 64 liệt sỹ hy sinh ở Gạc Ma, Trường Sa. Mẹ còn gom góp 100 triệu đồng mua bánh trái, sách vở, đồ dùng học tập gửi tặng các cháu học sinh Trường tiểu học xã Phước Cát, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Mẹ bán cả căn nhà của mình, dành một phần tiền mua 14 tấn gạo và nhiều đồ dùng, lương thực, thực phẩm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị lũ lụt.

Đó là liệt sỹ Đinh Văn Nam, quê ở Ninh Bình, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thi đạt điểm cao vào Học viện Quân y. Ra trường với tấm bằng loại giỏi, bác sĩ Nam lại trở về công tác ở Hải đội 3, Lữ đoàn M25 Hải quân - đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Lúc 6h sáng ngày 16/10/2017, anh được cấp trên cử đi theo tàu HQ957 làm nhiệm vụ cứu hộ tàu HQ626 bị mắc cạn ở bãi san hô ngầm tại đảo Phan Vinh B. Để cứu tàu, Thiếu úy, bác sĩ Đinh Văn Nam cầm lấy con dao chặt đứt dây cố định, không để tàu bị sóng đánh lên bãi cạn. Tàu được cứu nhưng anh đã anh dũng hy sinh.

Đại tá Đoàn Thế Tùng, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam luôn làm hết sức mình vì công tác đền ơn, đáp nghĩa các liệt sỹ, thương binh, gia đình chính sách. Từ năm 2010 đến giữa năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trong đó Đoàn Thế Tùng là người luôn gương mẫu đi đầu, đã cùng đồng đội và các ngành, địa phương xây được hơn 380 nhà tình nghĩa, 229 nhà nghĩa tình đồng đội, 122 nhà tình thương, 5 nhà nhân ái cho hộ chính sách, hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 38 tỷ đồng. Đại tá Tùng còn chỉ huy và tham gia tìm kiếm, xác định danh tính gần 430 hài cốt liệt sĩ.

Lộc biếc, chồi non, trái ngọt đó chính là những con người bình dị, lặng lẽ đóng góp cho đời”

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

“

Đó là hành trình 15 năm vất vả, nước mắt chan nụ cười của nghệ sỹ Quốc Tuấn cùng con trai tên Bôm chiến đấu với căn bệnh quái ác rất hiếm gặp làm xúc động hàng triệu con tim. Khi được hỏi, làm sao anh có thể cùng tổ ấm của mình vượt chặng đường 15 năm đầy gian truân, khốn khó như vậy, Quốc Tuấn trả lời: “Trong cuộc sống hàng ngày, có không ít người lao vào làm kinh tế mà bỏ quên hoặc sao nhãng những giá trị văn hóa. Mỗi con người, mỗi gia đình, khi được những giá trị văn hóa, nhân văn nâng đỡ sẽ bước qua mọi thử thách, khó khăn”.

Đó là nhà báo Trần Mai Anh, 12 năm trước, đã đón nhận một cậu bé ở vùng núi cao tỉnh Quảng Nam bị bỏ rơi, bị thú hoang cắn xé nhiều phần trên cơ thể. Trần Mai Anh chăm sóc và coi bé như con đẻ, đặt tên con là Thiện Nhân. Trong hành trình nhiều vất vả, nhiều nước mắt, hai mẹ con đã đi một quãng đường hơn 3 vòng trái đất với 9 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để khôi phục lại phần cơ thể đã mất cho con. Ca phẫu thuật lớn và khó khăn nhất của Thiện Nhân ở Ý kéo dài hơn 9 giờ và đã thành công hơn cả mong đợi.

Từ Thiện Nhân, Trần Mai Anh sáng lập Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn”, đã thu nhận hơn 1.000 hồ sơ những bé trai, bé gái bị khiếm khuyết cơ quan sinh dục, nhờ các cơ sở y tế nổi tiếng trên thế giới giúp phẫu thuật, gần 400 cháu đã được thay đổi số phận, lấy lại nụ cười cho cả những người thân. Trần Mai Anh được Tạp chí Forbes uy tín trên thế giới tôn vinh là “1 trong 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam”.

van nuoc dang len dau thac

Bé Bôm (ảnh trái), bé Thiện Nhân (ảnh phải) làm xúc động hàng triệu con tim. Ảnh KT

Đó là Dương Niê Quốc Phong, dân tộc Ê-Đê, tân sinh viên Trường sĩ quan Chính trị. Niềm đam mê môn Lịch sử và chăm học, học giỏi các môn khác đã giúp em giành được nhiều giải thưởng. Năm học 2015-2016, Phong đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn Lịch sử; Huy chương Bạc kỳ thi Olympic “10 tháng 3”; Huy chương Đồng kỳ thi Olympic “truyền thống 30 tháng 4” khu vực phía Nam. Em cũng vinh dự nhận Học bổng Odon Vallet năm 2016 tại Thành phố Đà Lạt. Năm học 2016-2017, Phong đạt Giải Nhì học sinh giỏi cấp quốc gia môn Lịch sử; được tham dự Lễ vinh danh học sinh giỏi cấp quốc gia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thủ đô Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, người cán bộ ngành Lao động - Thương binh - Xã hội ở phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2006, bà Liên được giao tiếp quản, giúp đỡ 112 đối tượng hồi gia là thanh thiếu niên từ trường giáo dưỡng về địa phương. Nhờ sự gần gũi, yêu thương và tận tình giúp đỡ của bà mà các em đều được cảm hóa, tránh xa cái xấu, hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Bà còn tổ chức câu lạc bộ “Sức sống mới” giúp một số em cai nghiện ma túy. Ngoài ra, bà cùng với cán bộ phường rà soát những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để hỗ trợ các em học hành, sinh hoạt cộng đồng.

Tẩn Thị Su, dân tộc Mông, quê xã Lao Chải, Thị trấn Sa Pa, nhà nghèo, phải nghỉ học từ năm lớp 3 để mỗi ngày đi bộ 10 km xuống thị trấn bán hàng rong cho khách du lịch. Rồi tự học tiếng Anh, học bổ túc văn hóa, học cách quản lý một doanh nghiệp nhỏ, rồi lập dự án Sapa O’Châu (Sapa Xin chào) tạo công ăn việc làm cho hơn 200 thanh thiếu niên người Mông, người Dao quanh vùng. Với nghị lực phi thường và đóng góp quan trong cho cộng đồng, năm 2016, Tẩn Thị Su được Tạp chí Forbes tôn vinh là 1 trong 30 gương mặt trẻ Việt Nam dưới 30 tuổi; năm 2017, được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giải thưởng Lương Định Của.

van nuoc dang len dau thac

Tẩn Thị Su được Tạp chí Forbes tôn vinh là 1 trong 30 gương mặt trẻ Việt Nam dưới 30 tuổi.

Đó là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, vận động viên đầu tiên của Việt Nam đạt được Huy chương Vàng tại Thế vận hội Olympic. Ít nói, khiêm nhường, như để được đứng trên đài vinh quang, anh đã bao ngày đêm khổ luyện, tự uốn nắn mình những chi tiết nhỏ nhất; là công nhân Trương Thái Sơn, được mệnh danh là “Vua sáng kiến” của công ty Điện lực Chợ Lớn với rất nhiều sáng kiến làm lợi hàng chục tỷ đồng; là cô giáo Nguyễn Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường mầm non An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã cùng đồng nghiệp cứu 15 cháu nhỏ thoát khỏi tử thần giữa dòng nước lũ; là ông Hồ Xuân Tư, xã Xuân Hà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai có nhiều sáng kiến trong kinh tế nông nghiệp giúp 135 hộ dân ở địa phương vươn lên thoát nghèo; là bà Nguyễn Hướng Dương, một phụ nữ bị tàn tật, vận động rất khó khăn, nhưng bà đã có sáng kiến thành lập Thư viện “sách nói” dành cho người mù tại TP Hồ Chí Minh, bà làm Giám đốc thư viện, ngày đêm miệt mài đưa ánh sáng tri thức và nhân văn đến với những người khuyết tật; là bà Nguyễn Kim Lý, Trưởng ban Từ thiện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Bạc Liêu đã 20 năm gắn bó với hoạt động nhân ái, thương người như thể thương thân, mỗi năm quyên góp từ 3-6 tỷ đồng giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Những lộc biếc, chồi xanh, trái ngọt đó là những điển hình trong số hơn 400 đại biểu được lựa chọn, tôn vinh từ các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền Tổ quốc tham dự cuộc gặp gỡ, giao lưu điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Họ tích cực đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Dạy tốt, học tốt"; "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc", "Vì Trường Sa, Hoàng Sa", "Dân vận khéo"; đặc biệt là 3 phong trào thi đua trọng tâm: "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"...

“Siết chặt tay nhau, vun trồng những mầm tốt đẹp, xanh tươi; nhận rõ hơn những yếu kém, khuyết điểm để kiên quyết sửa chữa; tự tin, mạnh mẽ, sáng suốt, bản lĩnh bước về phía trước”

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Và không thể không nhắc đến tập thể Huấn luyên viên và Cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết bóng đá U23 Châu Á. Các em giành chiến thắng lẫy lừng qua từng trận đấu không chỉ bằng sức lực, trí tuệ, ý chí, kỹ thuật, chiến thuật mà cao hơn - bằng văn hóa Việt Nam, tâm hồn Việt Nam, trái tim Việt Nam. Khi được hỏi, trong đội bóng, những ai là ngôi sao sáng, Đội trưởng Lương Xuân Trường nhỏ nhẹ và tự tin trả lời: “Đội chúng em chỉ có một ngôi sao, là ngôi sao vàng 5 cánh trên ngực áo”.

Những câu chuyện, những thành tích và gương mặt vừa kể chỉ là một phần rất nhỏ trong rừng hoa ngàn vạn người tốt, việc tốt. Những bông hoa đó làm đẹp thêm, ngào ngạt thêm cuộc sống mến yêu, làm đẹp thêm mùa xuân đất nước. Xuân mới Mậu Tuất 2018 đã về. Thuyền Việt Nam đang rẽ sóng tự tin vươn ra biển lớn. Những nỗ lực, thành tựu, bài học của năm qua, của những năm qua cho thấy một điều rõ ràng, sinh động, thuyết phục: Lòng dân hội tụ, vận nước đang lên, dẫu phía trước còn lắm thác ghềnh. Ở thời khắc thiêng liêng của xuân mới Mậu Tuất, mỗi chúng ta như thấy mình mới hơn, xuân hơn, xuân và mới cả trong nghĩ suy và hành động.

Tất cả vì Tổ quốc. Tất cả vì Nhân dân. Tất cả vì những điều tốt đẹp, thiêng liêng, cao quý của dân tộc từ ngàn xưa trao truyền cho hôm nay và mai sau. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Cùng nắm chặt tay nhau nhịp bước cùng mùa xuân, đi tới tương lai tươi sáng./.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ

Nguồn: VOV

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast