Việc làm của thanh niên miền núi và sinh viên mới ra trường chưa đảm bảo

Đó là một trong những vấn đề cử tri huyện Vũ Quang quan tâm, kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thi Kim Tiến dẫn đầu, tại buổi tiếp xúc được tổ chức vào ngày 7/12.

Sau khi nghe Phó Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Tiến Dũng báo cáo tình hình, kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII vừa qua, cử tri đã tham gia đóng góp ý kiến. Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng cao, nhiều cử tri tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế hiện nay như: số lượng biên chế của các trung tâm y tế dự phòng chưa đủ để đáp ứng công việc; đội ngũ bác sỹ, dược sỹ học chính quy không muốn về công tác ở tuyến huyện và cơ sở; tình trạng bác sỹ được đào tạo theo địa chỉ sau khi ra trường không ở lại địa phương công tác, diễn ra phổ biến, cần có biện pháp hữu hiệu để tránh tình trạng “chảy máu chất xám” nên đầu tư xây dựng các trạm y tế vượt lũ; chế độ đãi ngộ, tiền trực cho cán bộ y tế ở khu vực miền núi chưa tương xứng; hệ thống cơ sở hạ tầng của tuyến y tế cơ sở ngày càng xuống cấp, trang thiết bị khám chữa bệnh còn hạn chế…

Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho gia đình chị Lê Thị Đường ở thôn Hương Phố, xã Đức Hương (Vũ Quang)
Thứ Trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho gia đình chị Lê Thị Đường ở thôn Hương Phố, xã Đức Hương (Vũ Quang)

Ngoài ra, một số cử tri cũng đã đề cập đến những vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện nay như: việc làm của thanh niên miền núi và sinh viên mới ra trường chưa đảm bảo; giáo viên trên địa bàn Vũ Quang chưa được hưởng chế độ của huyện nghèo; tiến độ thực hiện công tác di dời, tái định cư của dự án Ngàn Trươi – Cẩm Trang quá chậm và cần phải tăng cường giám sát để đảm bảo chất lượng, tiến độ. Liên quan đến những vấn đề mang tính vĩ mô, một số ý kiến cho rằng: Chính phủ cần tạm dừng việc khai thác bô-xít và hạn chế người nước ngoài đến ở lâu dài tại Tây Nguyên; cần xem xét thành phần tham gia vào ban phòng chống tham nhũng và quan tâm hơn nữa đến công tác này …

Thay mặt Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tiếp thu, giải trình và thông tin một số điều mà cử tri quan tâm. Những ý kiến trên sẽ được đoàn tập hợp để trình Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành hữu quan xem xét, xử lý…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách nghèo bị ảnh hưởng trong đợt lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn Vũ Quang.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast