Việt Nam và Lào tiến hành ký kết bảy văn kiện hợp tác

Theo đặc phái viên TTTXVN, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Volachith, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

viet nam va lao tien hanh ky ket bay van kien hop tac

Toàn cảnh hội đàm. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Sáng 24/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã chứng kiến Lễ ký kết bảy văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và ông Sonexay Siphandone, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào ký kết Bản ghi nhớ về việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà Quốc hội.

Ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và bà Sunthon Saynhachac, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào ký kết Bản ghi nhớ về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng tỉnh Borikhamxay công trình trường phổ thông trung học.

Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Khamchan Phomsengsavan, ký kết Thỏa thuận giữa Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước giai đoạn 2016-2020.

Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam và ông Bounchan Sinthavong, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào ký hai văn bản hợp tác: Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông Vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Công chính và Vận tải nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Vientiane; Thỏa thuận giữa Bộ Giao thông vận tải nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Bộ Công chính và Vận tải nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về Kế hoạch 5 năm (2016-2020) thực hiện Bản ghi nhớ về chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào.

Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào và ông Suphan Keomisay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào ký kết Thỏa thuận giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào điều chỉnh Thỏa thuận chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào tại tỉnh Houngphan và Xiangkhouang đến năm 2020.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và ông Khemmani Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào ký kết Bản ghi nhớ về thành lập website hợp tác kinh tế, thương mại chung giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào./.

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast