Vũ Quang cần tạo không khi thi đua sôi nổi để ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khoá XIII, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 ở huyện Vũ Quang, sáng 19/4.

Qua các lần hiệp thương, đến nay, Vũ Quang có 46 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện (tỷ lệ nữ chiếm 30,43%, trẻ dưới 35 tuổi chiếm 30,43%, ngoài Đảng chiếm 15%); 429 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã (tỷ lệ nữ chiếm 30,1%, trẻ dưới 35 tuổi chiếm 22,8%, ngoài Đảng chiếm 29,4%)...

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Vũ Quang cần tạo không khi thi đua sôi nổi để ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Vũ Quang cần tạo không khi thi đua sôi nổi để ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận những kết quả trong công tác chuẩn bị, triển khai bầu cử của huyện Vũ Quang thời gian qua và yêu cầu huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên nhiều hình thức; cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể phải vào cuộc làm tốt công tác bầu cử, tạo không khi thi đua sôi nổi để ngày bầu cử trở thành ngày hội của toàn dân.

Cùng đó, Vũ Quang cần đẩy mạnh công tác tập huấn cho các tổ, ban bầu cử; chuẩn bị tốt các khâu lập danh sách cử tri, thẻ cử tri, in ấn các tài liệu, con dấu, hồ sơ các ứng cử viên...; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra, chủ động nắm bắt các tình hình, xử lý kịp thời những tình huống có thể xảy ra trong thời điểm trước, trong và sau bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra danh sách cử tri ở thị trấn Vũ Quang
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự kiểm tra danh sách cử tri ở thị trấn Vũ Quang

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã đi kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác bầu cử ở thị trấn Vũ Quang.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast