Xã Sơn Trung đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

(Baohatinh.vn) - Sáng 18/8, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ cứu nước .

Xã Sơn Trung đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Trung vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Xã Sơn Trung có diện tích gần 937 ha với 1.527 hộ, 5.327 nhân khẩu, có 14 chi bộ và 300 đảng viên. Đây là địa phương có bề dày truyền thống văn hóa, cách mạng, nhân dân luôn đoàn kết, son sắt chống thù trong giặc ngoài.

Trong thời kỳ kháng chiến, đế quốc Mỹ đã ném xuống nơi đây hơn 15.000 quả bom các loại (bình quân mỗi đầu người phải hứng chịu 3 quả bom đạn), làm 19 người chết, hư hỏng 121 ngôi nhà, nhiều công trình phúc lợi bị tàn phá nặng nề...

Xã Sơn Trung đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Lực lượng diễu hành rước bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua khán đài

Song với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Sơn Trung đã kiên cường bám trụ dưới mưa bom bão đạn của kẻ thù, giữ vững các mục tiêu trọng điểm, bảo đảm giao thông thông suốt, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng vẻ vang.

Từ năm 1965-1972, nhân dân Sơn Trung phối hợp với lực lượng vũ trang cấp trên chiến đấu 182 trận, chiến đấu độc lập 41 trận, đào 25 km hào chiến đấu, xây dựng 3 trận địa phòng không; phối hợp với nhân dân xã Sơn Giang thực hiện trận đánh bắt gọn toán biệt kích 7 tên; phối hợp dân quân xã Sơn Bằng bắn rơi 1 máy bay F105 và cứu chữa 2 kho lương thực đảm bảo thóc không bị cháy.

Xã Sơn Trung đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Các khối tham gia diễu hành tại buổi lễ

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, xã Sơn Trung đã tiễn 550 thanh niên lên đường nhập ngũ, 615 lượt dân công hỏa tuyến, 52 người tham gia thanh niên xung phong. Toàn xã cũng đã đóng góp 37.500 tấn lương thực, 225 tấn thực phẩm, làm 35 nhà ở để làm kho cho Đoàn 70 giữ trữ lương thực, vũ khí .

Kết thúc chiến tranh, xã có 7 người được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, 123 Liệt sĩ, 101 thương binh, 14 người nhiễm chất độc da cam...

Xã Sơn Trung đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân dân Sơn Trung biểu diễn văn nghệ chào mừng sự kiện trọng đại của quê hương...

Không chỉ anh dũng trong chiến đấu, dân và quân xã Sơn Trung sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều đóng góp trong xây dựng quê hương thời đại mới. Đảng bộ xã nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, năm 2017, xã đã thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM...

Chủ đề NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast