Xây dựng các kế hoạch mang tầm chiến lược về đối ngoại

(Baohatinh.vn) - Chiều nay (31/12), dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và lãnh đạo Sở Ngoại vụ, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại, viện trợ chính phủ nước ngoài, biên giới và tôn tạo tăng dày mốc quốc giới năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng cùng tham dự.

Trong năm 2014, công tác đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện và đồng bộ trên các nội dung với những kết quả đáng ghi nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh nhà.

Xây dựng các kế hoạch mang tầm chiến lược về đối ngoại ảnh 1
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao bằng khen cho Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện và Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh Hồ Quang Minh

Hà Tĩnh đã tổ chức, quản lý tốt hoạt động đối ngoại, đoàn ra, đoàn vào đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; tổ chức đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn cấp cao của các nước vào thăm và làm việc tại Hà Tĩnh; công tác ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự; tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tỉnh của các nước trong khu vực, đặc biệt là với các tỉnh bạn Lào và Đông Bắc Thái Lan; thu hút, quản lý và thực hiện các nguồn vốn có yếu tố nước ngoài đạt kết quả tốt; chương trình xuất khẩu lao động đi các nước có nền kinh tế phát triển tiếp tục được đẩy mạnh...

Năm 2014, Hà Tĩnh đã vận động và triển khai thực hiện 28 chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại từ 24 tổ chức, cá nhân nước ngoài với tổng giá trị viện trợ đạt trên 3,9 triệu USD. Ban Công tác phi chính phủ tỉnh đã tổ chức 8 chuyến thăm, làm việc với các tổ chức phi chính phủ có văn phòng tại Việt Nam...

Xây dựng các kế hoạch mang tầm chiến lược về đối ngoại ảnh 2
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại năm 2014

Nhờ làm tốt công tác biên giới và cắm mốc, thời gian qua tình hình biên giới Hà Tĩnh với hai tỉnh của nước bạn Lào cơ bản ổn định; mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang, chính quyền và nhân dân hai biên giới ngày càng gắn bó, đoàn kết; công tác quản lý đường biên, cột mốc được thực hiện tốt. Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành công tác cắm mốc thực địa, đạt 61/61 vị trí mốc và cọc dấu; công tác tổ chức nghiệm thu, bàn giao cho các lực lượng chức năng hai bên quản lý được thực hiện ngay sau khi xây dựng xong các vị trí mốc và cọc dấu.

Triển khai nhiệm vụ năm 2015, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đối ngoại; đẩy mạnh quan hệ hữu nghị và các hoạt động hợp tác – hữu nghị trên các lĩnh vực; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh ra bạn bè thế giới.

Tiếp tục khuyến khích các đơn vị, địa phương vận động tìm nguồn tài trợ phi chính phủ nước ngoài; tổ chức các cuộc tiếp xúc, đàm phán, làm việc với các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiềm năng khác, đa dạng hóa phương thức tiếp cận để thu hút các nguồn tài trợ...

Xây dựng các kế hoạch mang tầm chiến lược về đối ngoại ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện: Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, chủ động hội nhập; đưa quan hệ hợp tác với các tỉnh ở các nước Lào, Thái Lan, Nhật Bản đi vào chiều sâu...

Thúc đẩy việc thành lập Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh – Boykhamxay; hoàn thành công tác kỹ thuật, tài chính, tổ chức tổng kết công tác cắm mốc toàn tuyến biên giới Việt Nam – Lào của tỉnh Hà Tĩnh theo kế hoạch của Trung ương; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi về thủ tục cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo – Nậm Phào...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện ghi nhận, biểu dương những kết quả trong năm 2014; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác đối ngoại thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Sở Ngoại vụ và các ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại, chủ động hội nhập ngay trong tỉnh; đẩy mạnh công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là việc quản lý lao động ở nước ngoài, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương; đưa quan hệ hợp tác với các tỉnh ở các nước Lào, Thái Lan, Nhật Bản đi vào chiều sâu; tăng cường vận động các dự án viện trợ ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, quản lý chặt chẽ hoạt động phi chính phủ nước ngoài; tăng cường kiểm tra hoạt động xuất nhập cảnh, tuần tra biên giới; sớm xây dựng các kế hoạch mang tầm chiến lược về đối ngoại, xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có tầm...

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast