Xem xét thành lập tòa án, viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về tờ trình thành lập tòa án, viện kiểm sát một số huyện, thị xã.

Ngày mai (14/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thứ 39 nhằm đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII; Cho ý kiến về Kế hoạch triển khai việc Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và một số nội dung quan trọng khác.

Xem xét thành lập tòa án, viện kiểm sát ở một số huyện, thị xã ảnh 1

Phiên họp 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về Tờ trình của của Chánh án TANDTC về việc thành lập TAND một số huyện, thị xã thuộc tỉnh; Tờ trình của Viện trưởng VKSNDTC về chế độ phụ cấp lãnh đạo, quản lý; bổ sung biên chế, chế độ tiền lương và phụ cấp của chức danh pháp lý; chế độ cấp phát và sử dụng trang phục của VKSND; việc thành lập VKSND ở một số đơn vị hành chính cấp huyện vừa được chia tách, thành lập mới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ trình bày Tờ trình của Chính phủ về việc đàm phán, ký Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về điều kiện đi lại của công dân hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình trên.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast