Xuân ấm tình dân, nghĩa Đảng...

(Baohatinh.vn) - Dù đối mặt với nhiều khó khăn trong năm Bính Thân nhưng chuẩn bị đón Tết Đinh Dậu, Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đều có chỉ thị về việc đảm bảo cho người dân đón xuân mới an vui, đầm ấm. Điểm nổi bật thể hiện tính nhân văn là nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức để dành thời gian và kinh phí chăm lo cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

xuan am tinh dan nghia dang

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thăm, chúc tết bà con dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Hương Liên, Hương Khê)

“Nói đi đôi với làm”, trước, trong và sau tết, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đều về với dân, chung tay giúp mọi người, mọi nhà đều có tết. Đối với những người dân vùng biển, sự cố ô nhiễm môi trường biển đã làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm trong gần suốt năm qua. Giáp tết, mặc dù thời gian eo hẹp nhưng các cấp, ngành đã khẩn trương chi trả tiền đền bù đợt 2 cho người dân bị ảnh hưởng, nhờ đó nhiều hộ dân ở các xã thuần biển như: Kỳ Lợi (thị xã Kỳ Anh), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), Thạch Kim (Lộc Hà)… dẫu có khó khăn hơn các năm trước, nhưng ai cũng vui vẻ vì họ hiểu rằng trong mọi hoàn cảnh, Đảng và Nhà nước đều quan tâm đến mỗi người dân.

xuan am tinh dan nghia dang

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chúc tết cán bộ, nhân dân tổ dân phố 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh

“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, năm 2016, do phải đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, hạn hán, lũ lụt, đã có không ít hộ dân trên địa bàn tỉnh lâm vào tình trạng khốn khó; ngoài ra còn có những đối tượng: người già neo đơn, gia đình chính sách, người nghèo, đối tượng lang thang cơ nhỡ… Với tinh thần chỉ đạo của tỉnh là không để bất cứ người dân nào đói rét, cùng sự vào cuộc quyết liệt chăm lo cho dân, dịp tết này toàn tỉnh đã đã tặng trên 118.176 suất quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ và người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… với số tiền hơn 22,2 tỷ đồng.

xuan am tinh dan nghia dang

Nhiều phần quà tết được các ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp trao cho người nghèo, đối tượng chính sách

Ngoài ra, các địa phương thực hiện xã hội hóa nguồn lực, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tặng hàng ngàn suất quà cho người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Những ngày giáp tết, ngành LĐTB&XH bố trí cán bộ trực tiếp xử lý các tình huống đột xuất xảy ra, kịp thời tiếp nhận nhiều đối tượng lang thang cơ nhỡ… để mọi người, mọi nhà đều có tết. Xúc động khi được các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đến ân cần thăm hỏi, tặng quà, thương binh 4/4 Lê Ngọc Thanh ở xã Đức Bồng (Vũ Quang), bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Phù Việt (Thạch Hà) và rất nhiều người khác đã nói lên lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến bản thân, gia đình trong dịp tết.

xuan am tinh dan nghia dang

Đêm giao thừa, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vẫn miệt mài cấp cứu, chăm sóc bệnh nhân.

Để đảm bảo cho nhân dân vui tết, đón xuân, công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong dịp tết, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng: Công an, Bộ đội Biên phòng, đội ngũ y, bác sĩ ở các bệnh viện… làm việc hết sức mình, trực 24/24 giờ. Đêm giao thừa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chúc tết lực lượng lo cho nhân dân đón xuân bình yên. Vì vậy, về cơ bản năm nay, nhân dân Hà Tĩnh đón tết ấm no, an lành…

xuan am tinh dan nghia dang

Nhân dân phường Trung Lương (TX Hồng Lĩnh) đua thuyền truyền thống đầu xuân mới

Năm Đinh Dậu, Đảng ta tròn 87 mùa xuân (3/2/1930 - 3/2/2017), cũng là ngần ấy năm Đảng phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân. Vì vậy, như một lẽ tự nhiên khi xuân đến, trên khắp các đường làng, ngõ xóm ở nông thôn từ huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn đến tất cả các công trường, xí nghiệp, cơ quan ở thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, huyện Đức Thọ… đều xuất hiện những băng rôn đỏ rực với dòng chữ thành kính: Mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh! Mừng Đảng - Mừng xuân mới Đinh Dậu...

Ở các huyện, thị, thành phố các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng cũng diễn ra sôi nổi, thiết thực. Thành phố Hà Tĩnh và tất cả các huyện, thị đều dựng nhiều pa-nô, treo khẩu hiệu nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng quang vinh. Ở tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng sinh nhật Đảng lần thứ 87. Nhiều địa phương, tổ chức, đơn vị cũng đến dâng hương, hoa tại các di tích lịch sử cách mạng, đồng thời tổ chức gặp mặt đảng viên lão thành, cán bộ chủ chốt qua các thời kỳ, trao huy hiệu Đảng...

Xuân Đinh Dậu đã về trên mọi nẻo đường quê hương, đất nước; xuân đất trời giao hòa xuân lòng người thuận lòng dân, ý Đảng. Ánh sáng mùa xuân Đinh Dậu đã xua tan lạnh giá còn rơi rớt của mùa đông Bính Thân. Sắc xanh lúa, khoai trải dài từ Bến Thủy đến Đèo Ngang như những con đường xuân rộng mở…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast