Dàn sao Hà Nội FC nhọc nhằn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Mặc dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn không thể giành điểm trước đội bóng Thủ đô với các cầu thủ đẳng cấp như Văn Quyết, Hùng Dũng, Văn Hậu...

Chiều 24/7, vòng 8 Night Wolf V.League 1 - 2022, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón CLB Hà Nội. Đây là trận đấu rất được nhiều người hâm mộ chờ đợi bởi sự góp mặt của dàn sao của đội bóng Thủ đô cũng như sự trở về của những cầu thủ từng khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh như Tuấn Hải, Việt Anh...

Dàn sao Hà Nội FC nhọc nhằn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Với sự tiếp sức tới từ hơn 7.000 CĐV, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có màn nhập cuộc đầy hứng khởi trước đối thủ Hà Nội. Các cầu thủ của HLV Nguyễn Thành Công đã dâng cao đội hình ngay từ những phút đầu tiên, nhiều pha bóng nguy hiểm đã được triển khai.

Tiền đạo số 9 Paollo và số 3 Trần Đức Nam đã có những cơ hội của riêng mình nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ngoại binh mới nhất của Hà Tĩnh là Dionatan tới từ Brasil cũng đã có màn thể hiện khá tốt với các đường chuyền chính xác.

Dàn sao Hà Nội FC nhọc nhằn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc

Dàn sao Hà Nội FC nhọc nhằn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hàng thủ đội khách đã có thời gian làm việc khá vất vả

Về phía Hà Nội, đội khách chơi với đội hình không có cầu thủ ngoại. Hàng thủ của đội bóng đến từ Thủ đô với các ngôi sao như Văn Hậu, Duy Mạnh đã có những phút thi đấu khá vất vả ở hiệp 1 trong khi hàng tiền đạo nhẫn nhịn chờ cơ hội.

Phút thứ 41, HLHT mất bóng từ giữa sân tạo cơ hội để Văn Quyết thoải mái tung cú dứt điểm uy lực vào khung thành thủ môn Dương Quang Tuấn, đưa Hà Nội vươn lên dẫn trước 1-0. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Dàn sao Hà Nội FC nhọc nhằn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chủ nhà thi đầu đầy nỗ lực nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn

Dàn sao Hà Nội FC nhọc nhằn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Paollo nỗ lực đột phá tìm kiếm cơ hội

Sang hiệp 2, HLV Nguyễn Thành Công có sự thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại được tung vào sân ra mắt CĐV đội bóng núi Hồng, thay cho Đào Nhật Minh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp tục cố gắng dâng cao đội hình. Janclessio đã dâng cao không chiến trong khi tiền đạo Paollo tiếp tục cố gắng với những pha đột phá cá nhân.

Ở hiệp đấu này, các cầu thủ Hà Nội FC cũng đã thi đấu chủ động hơn với những pha lên bóng nguy hiểm.

Phút thứ 58, HLV đội khách tung 2 cầu thủ ngoại vào sân là Siladi và Tonci. Và không quá bất ngờ khi chỉ ít phút sau đó, các cầu thủ đội khách đã có pha đập nhả nhuần nhuyễn trước khi Tonci tung cú dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0.

Dàn sao Hà Nội FC nhọc nhằn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Trần Phi Hà ăn mừng đầy cảm xúc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng quê hương

Phút thứ 81, nỗ lực đột phá của Paollo đã đưa bóng tới chân Trần Phi Hà và cầu thủ người Hà Tĩnh đã không chần chừ sút tung lưới thủ môn Bùi Tấn Trường. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2.

Những phút cuối cùng của trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thi đấu với tinh thần cao. Dù vậy, điều tốt nhất họ có thể làm được chỉ là cú đánh đầu chạm xà ngang của Janclescio.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếc nuối chấp nhận kết quả thua cuộc với tỷ số 1 - 2 trước CLB Hà Nội.

Dàn sao Hà Nội FC nhọc nhằn vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Pha đánh đầu chạm xà ngang của Janclessio là cơ hội cuối cùng HLHT tạo ra trước Hà Nội trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Đội hình ra sân Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội

Hà Tĩnh: Quang Tuấn, Đức Nam, Janclesio, Văn Đức, Xuân Hùng, Nhật Minh, Xuân Toàn, Machado, Quách Tân, Paollo, Văn Nam

Hà Nội: Tấn Trường, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hậu, Đậu Văn Toàn, Hùng Dũng, Văn Quyết, Xuân Tú, Văn Tùng, Thái Quý, Tuấn Hải.

Chủ đề Thể thao Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast