Đào tạo cầu thủ trẻ - nền móng bản sắc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được chuyển giao từ Hà Nội B về tỉnh Hà Tĩnh thi đấu Giải Hạng nhất V-League (năm 2019), điều kiện ăn ở, sinh hoạt của các đội trẻ tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT Hà Tĩnh cũng nhận được sự quan tâm rõ rệt. Qua đó, chất lượng đào tạo được cải thiện, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng bản sắc cho đội bóng núi Hồng.

Triển khai Nghị quyết 154/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030, ngày 11/10/2019, Sở VHTT&DL tổ chức khai giảng lớp bóng đá trẻ U11 và U13. Từ đó, hoạt động tập luyện của các đội tuyển trẻ bắt đầu đi đúng lộ trình kế hoạch, thời gian.

Đào tạo cầu thủ trẻ - nền móng bản sắc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Cầu thủ trẻ Hà Tĩnh quyết tâm tập luyện. Ảnh Quang Sáng

Gần một năm tập luyện, bóng đá trẻ Hà Tĩnh gặt hái thành quả đầu tiên với việc đội U11 Hà Tĩnh lứa 2009 do ông Nguyễn Thế Mão dẫn dắt đã thi đấu xuất sắc ở vòng loại tại Đà Nẵng. Bằng 3 chiến thắng, 1 trận hòa, U11 Hà Tĩnh đã giành tấm vé lọt vào vòng chung kết Giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc 2020.

Sau đó, diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 khiến vòng loại các giải vô địch bóng đá trẻ quốc gia phải tạm hoãn. Các cầu thủ trẻ vẫn ra sân tập luyện đều đặn, sinh hoạt khép kín trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh. Trong bối cảnh không thể tham gia giải trẻ, hằng tuần, các đội trẻ tự tổ chức “giao hữu” với nhau để duy trì cảm giác thi đấu, nâng cao kỹ năng, đấu pháp chiến thuật, tích lũy kinh nghiệm.

Tại vòng chung kết giải U13 toàn quốc ở TP Vinh những ngày cuối năm 2021, đội bóng U13 Hà Tĩnh dù để thua U13 PVF ở trận chung kết và nhận tấm huy chương bạc nhưng vẫn để lại dấu ấn đậm nét trong lòng khán giả. HLV Trần Đức Toản “trình làng” lứa cầu thủ sinh năm 2008 có thể hình đồng đều, tư duy chơi bóng khoa học, sáng tạo. Tấm huy chương bạc sân chơi U13 Quốc gia 2021 là “kì tích” mà bóng đá trẻ Hà Tĩnh giành được sau hơn 20 năm đằng đẵng đợi chờ từ sau chiếc Cúp vô địch U18 Quốc gia năm 2000.

Tháng 3/2021, thông qua giải bóng đá Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Hà Tĩnh, ban tuyển sinh đã tuyển chọn được 23 cầu thủ sinh năm 2010, đáp ứng chuyên môn vào đội U11 Hà Tĩnh. Tại đây, các em hòa nhập, kết hợp với lứa đàn anh U13 một cách chững chạc.

Tại Giải bóng đá thiếu niên (U13) toàn quốc 2022, đoàn quân trẻ của HLV Nguyễn Thế Mão tạo bất ngờ lớn khi lần lượt đánh bại U13 Đông Á Thanh Hóa, Bắc Ninh và VSH T&T, cầm hòa U13 Hà Nội ở vòng loại diễn ra trên sân CLB Sông Lam Nghệ An để lần thứ 2 liên tiếp lọt vào vòng chung kết của sân chơi này.

Đào tạo cầu thủ trẻ - nền móng bản sắc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Trần Đức Toản chỉ đạo chiến thuật cho học trò. Ảnh Hoàng Cường

Những tín hiệu tích cực đó khẳng định chất lượng đào tạo và tâm huyết từ đội ngũ huấn luyện viên, góp phần đưa bóng đá trẻ Hà Tĩnh đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới sự phát triển mang tính chiến lược, bền vững.

Ban huấn luyện luôn chú trọng đến việc sàng lọc nhằm nâng cao chất lượng đội bóng, tạo môi trường cạnh tranh gắt gao để cầu thủ trẻ cố gắng phát huy hết khả năng của bản thân, tập trung cao trong tập luyện. Với mục tiêu “đãi cát tìm vàng”, các HLV thường đến những lớp bóng đá nghiệp dư cấp huyện và sàng lọc qua bóng đá học đường, phát hiện, chiêu mộ nguồn nhân sự mới cho các lứa U13-U15 Hà Tĩnh.

Trở về từ VCK U13 Quốc gia 2022, ban huấn luyện tiến hành thanh lọc lực lượng, chấm dứt hợp đồng 6 cầu thủ, tiến hành thay thế bằng cách tuyển chọn một số em chơi nổi bật ở Giải Thiếu niên U12 tỉnh Hà Tĩnh hồi tháng 6/2022 nhằm mục tiêu cải thiện thể hình, thể lực hướng đến giải U13 Quốc gia năm 2023.

Đào tạo cầu thủ trẻ - nền móng bản sắc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đội hình chính U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh Hoàng Cường

Hiện tại, 3 tuyến U13, U15, U17 Hà Tĩnh vẫn đang ổn định quân số với 76 cầu thủ trẻ. Với cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ thực hành tốt, các cầu thủ bám sân tập luyện nghiêm túc, khá bài bản. Giáo án luyện tập luôn được ông Nguyễn Văn Thịnh - Giám đốc kỹ thuật hỗ trợ bổ cứu, góp ý thường xuyên.

Đặc biệt, đội U15 Hà Tĩnh đang sở hữu những “viên ngọc thô” đầy tiềm năng như các chân sút Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Văn Khánh, hay bộ đôi trung vệ Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Quang Lê... hứa hẹn đóng góp cho bóng đá Hà Tĩnh những gương mặt mới.

Nhắc đến công tác đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, giới hâm mộ sẽ nghĩ tới các “lò” quen thuộc như: Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Viettel, PVF... Đây là những đơn vị dày công nuôi dưỡng, sản sinh hàng loạt cầu thủ giỏi cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn đó khá nhiều đội bóng chuyên nghiệp V-League không có nguồn lực tốt và chưa quan tâm đầu tư cho bóng đá trẻ.

Đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ mới lên hạng V-League hai mùa giải gần nhất nhưng vẫn chú trọng vào đào tạo lớp trẻ. Dù tuyến trẻ đang thuộc quyền quản lí của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Tĩnh nhưng Ban lãnh đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn thường xuyên quan tâm động viên các cầu thủ tập luyện và cổ vũ cả tinh thần lẫn vật chất mỗi khi đội trẻ đi thi đấu giải Quốc gia.

Đào tạo cầu thủ trẻ - nền móng bản sắc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Ông Trần Quang Thưởng - Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phát biểu tại đêm Trung thu “Vầng trăng thắp sáng ước mơ” cho các cầu thủ trẻ Hà Tĩnh.

Tại đêm Trung thu “Vầng trăng thắp sáng ước mơ” tổ chức cho các cầu thủ trẻ vừa qua, ông Trần Quang Thưởng - Chủ tịch CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã động viên các cầu thủ nhí và nhấn mạnh: Bóng đá trẻ là tương lai của mọi đội bóng chuyên nghiệp. Một chiến lược đầu tư căn cơ, dài hạn cho công tác đào tạo trẻ là cốt lõi để xây dựng CLB vững mạnh. Coi trọng bồi dưỡng những gương mặt cầu thủ trẻ kế cận xuất sắc của Hà Tĩnh là chìa khóa hy vọng, cung cấp cho đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhiều tài năng bóng đá mang bản sắc quê hương, tạo nên tính kế thừa, nối tiếp giữa các thế hệ cầu thủ.

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chủ đề Bóng đá học đường Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast