Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên sau lượt 2 V.League 2022

(Baohatinh.vn) - Lượt trận giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) và đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong khuôn khổ vòng 2 V.League diễn ra trên sân Pleiku chiều 2/3 đã khép lại với tỷ số 0-0. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã có một trận đấu đầy nỗ lực và giành được 1 điểm trong chuyến làm khách trên đất Tây Nguyên.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên sau lượt 2 V.League 2022

Hai đội ra sân làm thủ tục thi đấu.

Sau khi để mất điểm trên sân nhà ở lượt trận vòng 1, đội bóng núi Hồng tiến quân vào Gia Lai với quyết tâm có điểm. Theo đó, HLV Nguyễn Thành Công đã tung đội hình mạnh nhất ra sân và vận hành lối chơi phòng ngự phản công dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Janclecsio.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên sau lượt 2 V.League 2022

Đội hình ra sân của HLHT ở lượt trận vòng 2.

Phía bên kia sân, HLV Kiatisak cũng chủ động tung ra sân với đội hình mạnh nhất và vận hành lối chơi thiên về tấn công. HAGL vẫn là một trong những đội bóng được chuẩn bị khá chu tất cả về lực lượng lẫn chuyên môn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên sau lượt 2 V.League 2022

Đội bóng núi Hồng nỗ lực chống đỡ các pha tấn công của đội đội chủ nhà.

Với lợi thế sân nhà và đội hình chất lượng hơn, đội bóng phố núi đã chủ động chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với nhiều pha lên bóng khá nguy hiểm.

Chỉ sau 12 phút bóng lăn, HAGL đã tấn công nhanh và có pha dứt điểm đầu tiên khá nguy hiểm nhưng rất may, thủ môn Dương Quang Tuấn không phải vào lưới nhặt bóng.

Tiếp đó, phút 28, HAGL được hưởng pha sút phạt cách khung thành của Dương Quang Tuấn khoảng 25m nhưng pha phối hợp của đội bóng phố núi đã không thành.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên sau lượt 2 V.League 2022

HLV Nguyễn Thành Công đã vô hiệu hóa thành công lối chơi áp đảo của thầy trò HLV Kiatisak

Những phút tiếp theo, các cầu thủ HLHT vẫn nỗ lực tranh cướp bóng, giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân và chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm hạn chế các pha lên bóng của đối phương. Trong khi đó, đội quân của HLV Kiatisak vẫn thể hiện lối chơi khá bế tắc, các ngòi nổ của họ không có cơ hội để tiếp cận khung thành của Dương Quang Tuấn.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên sau lượt 2 V.League 2022

Pha phản công của đội bóng núi Hồng.

Kết thúc hiệp 1, hàng công của đội bóng phố núi vẫn không thể xuyên thủng được mành lưới của đội bóng núi Hồng.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên sau lượt 2 V.League 2022

Với lối chơi phòng ngự sâu, HLV Nguyễn Thành Công chỉ cắm một mình tiền đạo Suraka Zakaria bên kia sân đối phương.

Hiệp 2 diễn ra với nhịp độ cao hơn, bên kia sân, HLV Kiatisak chủ động tung Tuấn Anh và Công Phượng vào sân nhằm tăng sức mạnh hàng công, tuy nhiên, lối chơi của đội chủ nhà vẫn bế tắc. HLHT vẫn chủ động vận hành theo lối chơi phòng ngự chắc chắn phía sân nhà. Các học trò của HLV Nguyễn Thành Công đã chơi phòng ngự khá tập trung và hóa giải thành công được nhiều pha lên bóng của đối phương.

Thậm chí trong khoảng 10 phút đầu hiệp 2, đội bóng núi Hồng còn tổ chức được 2 đợt phản công khá hay. Tuy nhiên, các tình huống phản công của HLHT vẫn chưa đủ mạnh để tạo được cơ hội đưa bóng vào lưới của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có điểm số đầu tiên sau lượt 2 V.League 2022

Mặc dù chơi độc lâp một mình trên hàng công nhưng tiền đạo Suraka vẫn là ngòi nổ quan trọng của đội bóng núi Hồng khiến HAGL không thể ngó lơ.

Trước lối chơi bế tắc của đội chủ nhà, những phút cuối trận, Phạm Văn Long được HLV Nguyễn Thành Công tung vào sân, hy vọng tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, không có bất ngờ nào xẩy ra. Kết quả chung cuộc, HLHT đã chia điểm thành công trước HAGL với tỷ số 0-0 và giành được 1 điểm đầu tiên trên sân khách sau hai vòng đấu.

Chủ đề CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast