Dự đoán địa điểm hài cốt một số liệt sỹ

(Baohatinh.vn) - LTS: Báo Hà Tĩnh nhận được thông tin từ Ban liên lạc Bộ đội Trị - Thiên Huế, dự đoán vị trí chôn cất hài cốt một số liệt sỹ hy sinh trên chiến trường Trị - Thiên Huế trong các trận đánh trên địa bàn vào năm 1969. Chúng tôi xin chuyển tải thông tin này đến với thân nhân các gia đình liệt sỹ để tham khảo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm.

Thông tin tham khảo về tìm kiếm mộ liệt sỹ

Ban chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên cất bốc hài cốt liệt sỹ tại khu vực đại ngàn Kẻ Gỗ
Ban chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Xuyên cất bốc hài cốt liệt sỹ tại khu vực đại ngàn Kẻ Gỗ

Ngày 17/11/2013, anh Trần Kiệm nhà số 178/18 Hàm Nghi – thành phố Đông Hà – Quảng Trị (điện thoại 0982.516.941) thuộc Ban liên lạc bộ đội Trị - Thiên Huế thông báo cho Ban liên lạc bộ đội đường 9 ở Nghệ Tĩnh như sau:

- Ngày 18/8/2013, bà con thôn Tân Hòa (Vận Quất Xá cũ) phát hiện khu mộ liệt sỹ tại Động Tròn (nằm giữa cao điểm 73 và 85 bắc sông Hiếu, đối diện với làng Quất Xá). Khu mộ cách đường giao liên qua bến 52 chừng 70m và cách bến 52 về hướng Đông Nam chừng 200m (có sơ đồ cụ thể), các ngôi mộ nằm sát đường xe tăng Mỹ đi từ cao điểm 52 lên cao điểm 85.

Dự đoán đây là hài cốt của 5 cán bộ chiến sỹ thuộc K12 đặc công Đoàn 31 Sông Hồng, hy sinh trong trận đánh đêm 24 rạng sáng ngày 25/2/1969 tại làng Quất Xá. Trận này theo Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin chiều 25/2 ta diệt 180 tên Mỹ - Nguỵ. Về đơn vị K12 hy sinh 7 đồng chí có tên và quê quán như sau:

1. Hoàng Văn Hưởng - Chính trị viên phó K12, Kỳ Phương – Kỳ Anh;

2. Nguyễn Văn Thắng Chiến sỹ Sơn Kim – Hương Sơn;

3. Trần Văn Danh Chiến sỹ Thạch Bàn – Thạch Hà;

4. Đặng Hồng Khanh Chiến sỹ Đức Thanh – Đức Thọ;

5. Đồng chí Sơn (không nhớ họ) Chiến sỹ Anh Sơn – Nghệ An;

Và 2 đồng chí hy sinh không lấy được thi thể là đồng chí Lựu, quê Đức Tân – Đức Thọ và đồng chí Tài quê Nghĩa Đàn – Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Xuân Điu - quản lý đơn vị cùng đơn vị vận tải Đoàn 31 chôn cất, nói qua điện thoại: Nếu đúng là mộ của K12 thì người mai táng đầu tiên trên xuống là đồng chí Hưởng và người sau cùng là đồng chí Khanh. Các đồng chí Tài và Lựu ở lại trận địa được nhân dân Quất Xá an táng và sau 1973 đã được huyện Cam Lộ cất bốc về nghĩa trang.

Cả 5 hài cốt nói trên còn có cả xường đùi, xương bả vai và người ít nhất còn 8 cái răng, người nhiều nhất còn 32 cái và nhiều di vật kỉ niệm khác như: típ thuốc, phẩm đỏ, bút Kim tinh (có đề chữ Huy Thực), bật lửa, đồng hồ Phôn Giốt… (đã có thống kê di vật cụ thể từng mộ sau khi huyện Cam Lộ cất bốc và đánh số mộ).

Ngoài trận Quất Xá nói trên, K12 đặc công Đoàn 31 Sông Hồng còn có hài cốt liệt sỹ các trận đánh sau:

1. Trận Cồn Tòng Cửa Việt đêm 19/3/1969 ta hy sinh 5, xã Do Việt đã đưa vào nghĩa trang những vẫn bị các “nhà ngoại cảm” chỉ nhầm bốc trộm mất 2 (1 về Yên Lãng – Hải Phòng, 1 về Xuân Giang – Nghi Xuân).

2. Trận Bọ Chao đêm 20/7/1969, khi vào đánh 40 đồng chí , trở về 18, 2 bị bắt, 20 hi sinh. Ngày 21/7/1969, địch gom vào chung một nấm mộ. Sau 1973, xã Cam Thủy xây mộ thành tượng đài “Tổ Quốc ghi công”, về sau xã Cam Thanh bốc về nghĩa trang xã. Qua nhiều lần thay đổi vị trí đã có sơ đồ cụ thể, đề nghị thân nhân các gia đình liệt sỹ Hồng, Đàm, Bắc, Phú, Hóa… ai có con em đi B cuối năm 1968 và có giấy báo tử đề ngày 20 hoặc 21/7/1969 thì liên hệ với UBND xã Cam Thanh – huyện Cam Lộ hoặc đồng chí Quy - nguyên cán bộ tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị để được hướng dẫn. (Ngoài sở LĐ – TB và XH và trạm đón tiếp 27/7)

3. Trận Cam Vũ (xã Cam Thủy) đêm 5 sáng mùng 6 tháng 3 năm 1970, vào đánh 36 đồng chí, hi sinh 24 đồng chí, còn 12 đồng chí trở về. Số hi sinh đã được cơ sở cách mạng và nhân dân thôn Cam Vũ – xã Cam Thủy chôn cất. Trong đó có đồng chí Lực, đồng chí Nghị là người chỉ huy. Các thân nhân liệt sỹ ai có giấy báo tử đề ngày mùng 5 hoặc 6/3/1970 xin liên hệ với Thượng tá Bảy theo số máy 0162.608.2916 để được tư vấn và xác nhận thêm.

Thôn 2, Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh (ĐT: 0166.981.0387)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast