Cơi nới trái phép: Đừng để sự tiện lợi trở thành hiểm hoạ!

(Baohatinh.vn) - Không ít hộ dân Hà Tĩnh, dù biết cơi nới, hàn “chuồng cọp” là sai quy định nhưng vì sự tiện lợi nên vẫn mặc nhiên đánh cược “sự sống” nếu hoả hoạn xảy ra.

Để giải bài toán chống trộm, tăng diện tích sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều hộ dân tại dãy nhà shophouse quanh chợ Cày - xã Thạch Hà đã tiến hành hàn khung thép, cơi nới không gian để phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Nhiều hộ dân "bọc kín" lối đi phía sau, biến hành lang thành không gian sinh hoạt

Các hộ dân ở đây tiến hành hàn khung thép, cơi nới ra khoảng hành lang phía sau tận dụng để cất gác các vật dụng như hộp xốp, rổ rá, xoong nồi… Theo hộ dân ở đây cho biết, vì nhà shophoue vốn dĩ có diện tích nhỏ hẹp, kết hợp kinh doanh buôn bán nên lại càng chật chội hơn.

“Mặc dù chúng tôi biết hàn khung kín, cơi nới ra sau là sai với quy định. Tuy nhiên, gia đình cũng phải làm như vậy để tận dụng khoảng không gian phía sau phục vụ sinh hoạt. Khi có cháy nổ hay hoả hoạn thì chúng tôi lại tìm cách thoát từ cầu thang chung của dãy nhà”, bà Lê Thị Hương - chủ một căn shophouse chia sẻ.

Các gia đình kê nhiều vật dụng dễ cháy trên khung thép

Theo quan sát của phóng viên, tại dãy nhà shophouse liền kề chợ Cày có khoảng 20 hộ gia đình cũng cơi nới, hàn “chuồng cọp” tương tự, nới rộng không gian sống đến mức có thể. Tại đây, hệ thống biển báo, tiêu lệnh hướng dẫn, thiết bị phòng cháy chữa cháy thoạt nhìn thì đã được lắp đặt đầy đủ. Tuy nhiên, hệ thống này lại không thể hoạt động được.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy không còn tác dụng thời gian dài nhưng không một ai quan tâm.

Phường Thành Sen cũng là địa phương tập trung đông dân cư. Đơn cử như tại đường Hà Tôn Mục, các công trình nhà ở được xây dựng san sát nhỏ hẹp, cộng thêm việc kết hợp kinh doanh phía trước, nhiều hộ dân sẵn sàng “bọc kín” không gian sống bằng những mảng thép chắc chắn. Dù biết về những nguy hiểm của “chuồng cọp” nhưng các hộ dân ở đây vẫn mặc nhiên như vậy trong nhiều năm qua.

Chị Hoàng Thuý Hằng ở tổ dân phố 8, phường Thành Sen nói rằng: “Chúng tôi hàn như thế để không gian thoáng hơn, phơi quần áo hay đơn giản là chỉ để “thở” vì nhà hết sức chật chội. Hơn nữa, không gian phía trước lại dành cho hàng hoá để kinh doanh nên phải hàn kín khung phía sau. Nếu cơ quan chức năng bắt tháo gỡ thì chúng tôi tháo gỡ thôi”.

Công an phường Thành Sen tuyên truyền người dân về công tác phòng cháy chữa cháy

Đã từng có rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra từ việc tự ý cơi nới, hàn “chuồng cọp” của người dân. Bài học thương tâm từ hậu quả cháy nổ vẫn còn, song nhiều người dân còn chủ quan.

Trung tá Hồ Văn Phương - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho hay: “Hiện nay, một số hộ dân vẫn còn tình trạng hàn “chuồng cọp”, nhiều hộ dân chưa nắm vững công tác PCCC. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Công an phường đã rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ, tập trung tuyên truyền, vận động người dân tháo gỡ, thực hiện nghiêm các biện pháp về PCCC”.

"Chuồng cọp" bịt kín các lối thoát hiểm.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc – Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an Hà Tĩnh cho rằng, việc cơi nới, hàn “chuồng cọp” bịt kín như nhiều hộ gia đình hiện nay không chỉ là hành vi trái quy định mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Thời gian tới, lực lượng PCCC sẽ xử lý đối với những hộ gia đình vi phạm. Đồng thời, xây dựng mục tiêu mỗi gia đình phải có lối thoát hiểm thứ 2.

Cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là với những tòa nhà dùng để chứa hàng và kinh doanh. Rõ ràng, việc cơi nới không gian là sai quy định nhưng các hộ dân đã mặc nhiên khoá chặt lối thoát thân của chính mình và người thân. Và dĩ nhiên, trong trường hợp xấu xảy ra thì những sự tiện lợi mà các hộ dân đang bao biện lại chính là cánh cửa khoá chặt cơ hội cứu mình. Do vậy, các cơ quan chức năng liên quan cần quyết liệt xử lý, nói không với “chuồng cọp” trái phép.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói