Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chỉ gián đoạn một thời gian ngắn sau sự vụ ngày 14/5, Tập đoàn Formosa đã đôn đốc các nhà thầu trong và ngoài nước huy động tối đa nhân lực, vật lực và tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Dự án Khu liên hợp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Tòa nhà hành chính - trung tâm điều hành các hoạt động dự án đảm bảo chỗ làm việc cho 588 cán bộ, chuyên viên

Tòa nhà hành chính - trung tâm điều hành các hoạt động dự án đảm bảo chỗ làm việc cho 588 cán bộ, chuyên viên

Một ngày hạ tuần tháng 10, PV Báo Hà Tĩnh có mặt tại đại công trường Dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (FHS), được chứng kiến không khí lao động khẩn trương của hàng vạn lao động và hàng nghìn máy móc thiết bị chuyên dụng. Nhiều hạng mục của dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc dần hiện rõ hình hài.

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 2

Hạng mục lò cao số 1 và các hạng mục phụ trợ đang được các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện

Để đảm bảo điều kiện làm việc cho hơn 7.000 kỹ sư, công nhân, từ những ngày đầu bắt tay triển khai dự án, FHS đã cho xây dựng khu trung tâm hành chính hiện đại, khoa học với các hạng mục: nhà hành chính, nhà khách, khu ký túc xá, nhà ăn. Trong đó, công trình kí túc xá có thể bố trí cho 7.500 người ở; công trình nhà ăn có diện tích 7.600 m2 có thể phục vụ mỗi bữa 5.000 người; công trình nhà khách có thể tiếp đón, nghỉ ngơi cho 1.440 người.

Đến nay, các công trình trên đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt 100% công năng.

Trên đại công trường Formosa hiện có hơn 3 vạn lao động thuộc các nhà thầu lớn như: Licogi 16, Tổng Công ty 36, Điện lực Sơn Tây 3, Tân Vinh, Sam Sung, Posco E&C, Weichen... và hàng chục nhà thầu phụ đang có mặt, triển khai thi công 3 ca liên tục để hoàn thành các hạng mục dự án theo tiến độ đề ra.

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 3

Công nhân nhà thầu Posco E&C (Hàn Quốc) thi công lắp đặt kết cấu thép nhà kho tự động

Ông Thái Chí Pháp - Đại diện Ban quản lý Dự án Formosa cho biết, hầu hết các hạng mục dự án đang được các nhà thầu thi công đạt tiến độ đề ra. Trong đó, hạng mục Nhà máy nhiệt điện công suất 650MW (5 tổ máy) dự kiến sẽ đốt than tổ máy số 1 và phát điện thương mại vào tháng 3/2015; hạng mục cảng biển giai đoạn 1 gồm: 11 bến tàu, kè bảo vệ đã hoàn thành 85%, trong đó một số cầu cảng đã đi vào hoạt động; hạng mục lò cao luyện thép, xưởng cán thép nóng, nhà máy thép... dây hoàn thành 35- 65%, dự kiến tháng 11/2015 đi vào sản xuất.

Thêm một số hình ảnh trên đại công trường Dự án Formosa:

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 4

Nhà khách 9 tầng với 409 phòng và hệ thống nhà ăn đã đưa vào sử dụng

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 5

Phòng họp trực tuyến có sức chứa 200 người với trang thiết bị hiện đại

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 6

Công trình ký túc xá nhân viên có thể bố trí cho 7.500 người ở và nhà ăn phục vụ mỗi bữa 5.000 người, đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 7

Hệ thống bếp, nhà ăn trong KTX luôn được vệ sinh sạch sẽ

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 8

Sân bóng và khu thể thao phục vụ cán bộ, nhân viên đang được hoàn thiện

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 9

Hệ thống giá đỡ các loại cáp điện, cáp viễn thông, ống dẫn khí ga, nước... được thiết kế đi nổi trên cao và có tổng chiều dài gần 50 km

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 10
Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 11

Công nhân lắp đặt các thiết bị

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 12

Hệ thống băng tải nguyên liệu than từ cảng vào tận các nhà máy

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 13

Hạng mục Nhà máy nhiệt điện công suất 650MW (5 tổ máy) dự kiến sẽ đốt than tổ máy số 1 và phát điện thương mại vào tháng 3/2015

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 14

Thi công hệ thống đê chắn sóng với tổng chiếu dài 5,2km

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 15

Kênh tàu dịch vụ...

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 16

... và bến cảng phục vụ thi công đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Chặng nước rút trên đại công trường Dự án Formosa Hà Tĩnh ảnh 17

Hơn 3 vạn lao động thuộc các nhà thầu trong và ngoài nước đang có mặt tại đại công trường dự án FHS triển khai thi công 3 ca liên tục để hoàn thành các hạng mục dự án theo tiến độ đề ra.

Chủ đề Khu kinh tế Vũng Áng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast