Mua dây chuyền 5 tỷ đồng, cả xí nghiệp lẫn người lao động đều có lợi

(Baohatinh.vn) - Đầu tháng 2/2018, Xí nghiệp Chè Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã đầu tư dây chuyền sản xuất mới trị giá 5 tỷ đồng. Sau hơn hai tháng vận hành, dây chuyền đã đem lại hiệu quả rõ nét, cả doanh nghiệp và người lao động đều phấn khởi.

mua day chuyen 5 ty dong ca xi nghiep lan nguoi lao dong deu co loi

Hệ thống dây chuyền, máy móc mới của Xí nghiệp Chè Tây Sơn không chỉ giúp giải phóng sức lao động mà còn cho sản phẩm ổn định, chất lượng sản phẩm đảm bảo yêu cầu xuất khẩu.

Trước đây, khi đang vận hành dây chuyền sản xuất cũ thì toàn bộ công đoạn vò chè đều phải thực hiện thủ công. Để đảm bảo sản xuất, xí nghiệp phải bố trí 3 lao động thuộc diện khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất đảm nhận công đoạn này. Họ phải làm quần quật suốt ngày mới đưa được chè tươi vào các khối vò, vò xong đưa ra rải nguội, rồi lại tiếp tục bê qua khu vực khác để cho lên máy sao sấy...

mua day chuyen 5 ty dong ca xi nghiep lan nguoi lao dong deu co loi

Dây chuyền trị giá 5 tỷ đồng mới được đầu tư đã phát huy hiệu quả

Sau khi đưa dây chuyền mới vào sản xuất thì công việc của 3 người chỉ cần một mình anh Nguyễn Thái Sơn đảm nhận. Nhiệm vụ của người này cũng khá đơn giản, chỉ cần ấn nút cho chè tươi vào vò, căn thời gian để bấm nút cho chè ra ngoài chuyển sang công đoạn rải nguội...

mua day chuyen 5 ty dong ca xi nghiep lan nguoi lao dong deu co loi

Ở các khâu đều đã được tự động hóa, chỉ cần dùng bảng điều khiển để làm chủ dây chuyền sản xuất nên trang phục công nhân luôn sạch sẽ như cán bộ hành chính...

Một nữ công nhân có thâm niên 13 năm, hiện làm ở khu vực sao khô cho biết: "Dây chuyền mới, công việc nhẹ nhàng hơn, chè cũng mới bắt đầu vào chính vụ nhưng đã lương đã đạt mức từ 7,2 triệu đồng/người/tháng. Làm việc khỏe hơn, lương cao hơn nên chúng tôi khá phấn khởi, yên tâm cống hiến và gắn bó lâu dài với nhà máy"...

mua day chuyen 5 ty dong ca xi nghiep lan nguoi lao dong deu co loi

Một số công nhân trước đây đứng máy nay đã được bố trí sang khâu kiểm tra, đóng bao, kiểm tra trọng lượng sản phẩm...

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Xí nghiệp Chè Tây Sơn đánh giá: "Dù mới đưa vào vận hành mấy tháng nhưng hệ thống dây chuyền, máy móc mới đầu tư đã phát huy hiệu quả. Theo đó, chi phí sản xuất giảm nhiều, năng suất có thể đạt gấp đôi so với trước, công nhân làm việc khỏe hơn và không phải đi làm đêm. Năng suất tăng lên nên giá thành hạ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường".

mua day chuyen 5 ty dong ca xi nghiep lan nguoi lao dong deu co loi

Giám đốc Xí nghiệp Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tình hình vận hành và chất lượng sản phẩm ở khâu sao khô...

"Theo thiết kế, hệ thống dây chuyền sản xuất mới được xí nghiệp đầu tư có thể đạt công suất 40 tấn sản phẩm/ngày nhưng những ngày đầu vào chính vụ cũng chỉ mới đủ nguyên liệu để hoạt động 30 tấn/ngày. Nếu trong vài năm tới, vùng nguyên liệu được mở rộng, sản lượng các đồi chè tăng lên, nhu cầu của khách hàng lớn hơn thì nó vẫn có thể đáp ứng được tình hình sản xuất" - Giám đốc Sơn cho biết thêm.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast