Đưa cầu hơn 60 tỷ ở huyện miền núi Hà Tĩnh vào sử dụng

(Baohatinh.vn) - Sau gần 12 tháng thi công, công trình cầu Hương Giang (Hà Tĩnh) đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân trên địa bàn.

Đưa cầu hơn 60 tỷ ở huyện miền núi Hà Tĩnh vào sử dụng

Lãnh đạo Sở GTVT cùng chính quyền địa phương cắt băng khánh thành công trình

UBND huyện Hương Khê và Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Ngọc vừa tổ chức lễ cắt băng khánh thành dự án cầu Hương Giang sau gần một năm thi công.

Công trình cầu Hương Giang được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 3225/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 với quy mô xây dựng cầu bằng bê tông cốt thép và bê tông cột trụ dầm ứng lực.

Cầucó chiều dài hơn 129m, chiều rộng 9m với 4 trụ và 5 nhịp, bắc qua sông Ngàn Sâu nối 2 xã Hương Giang và Hương Thủy.

Đưa cầu hơn 60 tỷ ở huyện miền núi Hà Tĩnh vào sử dụng

Công trình do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 60 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 9/2019.

Sau gần 12 tháng thi công, công trình cầu đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại cho nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân 2 xã Hương Giang và Hương Thủy.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast