Thạch Hà sắp đưa chợ huyện hơn trăm tỷ vào khai thác, quyết dẹp bỏ chợ cóc tự phát

(Baohatinh.vn) - Khởi công xây dựng từ tháng 3/2019, đến nay, dự án Chợ Thạch Hà đã vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch. Trên công trường, các công nhân nỗ lực thi công nhằm hoàn thiện công trình và quyết tâm đưa chợ vào sử dụng trong quý I năm 2020.

Thạch Hà sắp đưa chợ huyện hơn trăm tỷ vào khai thác, quyết dẹp bỏ chợ cóc tự phát

Chợ Thạch Hà khởi công xây dựng vào tháng 3/2019 nay đang ở giai đoạn hoàn thiện để đưa vào sử dụng

Dự án chợ Thạch Hà khởi công xây dựng vào tháng 3/2019 do HTX xây dựng, quản lý và khai thác chợ Phúc Hưng làm chủ đầu tư, với kinh phí dự kiến 112 tỷ đồng. Quy mô chợ được xây dựng 4 tầng với 107 ki ốt và gần 400 điểm kinh doanh.

Thạch Hà sắp đưa chợ huyện hơn trăm tỷ vào khai thác, quyết dẹp bỏ chợ cóc tự phát

Giai đoạn 1 của dự án đã vượt tiến độ đề ra

Đến thời điểm này, các hạng mục dự án chợ bao gồm: Khu kinh doanh bách hóa 4 tầng số 01 và khu kinh doanh bách hóa 2 tầng số 03 đã thi công đạt 95% khối lượng công việc; nhà cầu chợ một tầng số 5 và số 6 đã hoàn thành được 80% khối lượng. Hiện, chủ đầu tư cũng tạo điều kiện để bà con tiểu thương buôn bán kinh doanh khu vực nhà cầu chợ số 5.

Thạch Hà sắp đưa chợ huyện hơn trăm tỷ vào khai thác, quyết dẹp bỏ chợ cóc tự phát

Bà con tiểu thương đã được chủ đầu tư tạo điều kiện cho buôn bán tại chợ

Hiện, chủ đầu tư đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, tập trung thi công cả ngày lẫn đêm để hoàn thành các hạng mục công trình đảm bảo theo quy hoạch, thiết kế. BChủ đầu tư phấn đấu trong quý I năm 2020, hoàn thành toàn bộ dự án và đưa chợ Thạch Hà đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, buôn bán của người dân thị trấn Thạch Hà và các vùng phụ cận (vượt tiến độ 6 tháng so với kế hoạch đề ra).

Thạch Hà sắp đưa chợ huyện hơn trăm tỷ vào khai thác, quyết dẹp bỏ chợ cóc tự phát

Các công nhân đang tích cực thi công....

“Tại thời điểm này, đơn vị cũng đã bắt đầu mở bán các ki ốt, tạo mọi điều kiện để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu buôn bán, kinh doanh tiếp cận và đặt mua đảm bảo đúng mục tiêu, quy trình, quy định. Mức giá mỗi căn khu kinh doanh bách hóa 4 tầng số 1 và khu 2 tầng số 3 giao động từ 1 đến 2 tỷ đồng”- ông Nguyễn Đình Hóa - Trưởng ban quản lý dự án chợ Thạch Hà thông tin

Ông Mai Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thạch Hà cho biết: “Sau khi chợ Thạch Hà hoàn thành đưa vào sử dụng, UBND thị trấn sẽ kiên quyết xử lý các chợ tự phát trên địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cháy nổ. Đồng thời, tạo ra môi trường kinh doanh thực sự chuyên nghiệp, hiện đại trong quá trình xây dựng thị trấn Thạch Hà đạt đô thị loại IV.”

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast