Xuân chan chứa yêu thương

(Baohatinh.vn) - Trong không khí xuân mới rộn ràng cùng hơi thở ấm áp, chan chứa tình hữu nghị, các chuyên gia, cán bộ và công nhân người nước ngoài đã chia sẻ những cảm xúc khi phải xa quê hương của mình và ở lại cùng đón Tết Nguyên đán với chính quyền, nhân dân thị xã Kỳ Anh.

>> Ấm áp đêm giao lưu “Tết cho người xa quê”

Đây là “mùa Tết” thứ ba ông Thái Chí Phát - Trưởng đại diện Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đón năm mới tại Kỳ Anh. Với ông, cảm giác hồ hởi, tươi vui khi mới đầu đặt chân lên mảnh đất Hà Tĩnh ngày nào vẫn vẹn nguyên như buổi hôm nào.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chúc năm mới các chuyên gia, CBNV nước ngoài ở lại vui Tết ở KKT Vũng Áng

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chúc năm mới các chuyên gia, CBNV nước ngoài ở lại vui Tết ở KKT Vũng Áng

“Sau gần 8 ở KKT Vũng Áng để triển khai Dự án Khu liên hiệp Gang thép và Cảng nước sâu Sơn Dương, FHS đã miệt mài, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn và dưới sự giúp đỡ của các cấp chính quyền Hà Tĩnh, từ tháng 9 đến tháng 12, FHS đã lần lượt đưa Nhà máy phát điện, Xưởng luyện cốc và Xưởng cán nóng vào hoạt động, ghi dấu sự thành công của dự án trên mảnh đất đầy nắng và gió cực Nam Hà Tĩnh”, ông Thái Chí Phát chia sẻ.

Ông Thái Chí Phát

Ông Thái Chí Phát

Tham dự Chương trình Giao lưu văn hóa - văn nghệ “Tết cho người xa quê năm 2016” do UBND TX Kỳ Anh tổ chức tại Khách sạn Mường Thanh, Trưởng đại diện FHS trải lòng: Chương trình có ý nghĩa rất lớn với những chuyên gia, cán bộ công nhân người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn. Đêm giao lưu không chỉ là dịp để những con người từ mọi quốc gia, vùng lãnh thổ gia lưu, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành của chính quyền địa phương đối các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đang công tác tại KKT Vũng Áng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo TX Kỳ Anh trò chuyện với những người bạn nước ngoài trong đêm giao lưu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo TX Kỳ Anh trò chuyện với những người bạn nước ngoài trong đêm giao lưu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo TX Kỳ Anh trò chuyện với những người bạn nước ngoài trong đêm giao lưu

Cũng như ông Thái Chí Phát, chị Diệp Thúc Linh - công nhân bộ phận luyện kim của FHS cảm nhận rất rõ tình cảm chân thành, nồng hậu của đất và người Kỳ Anh. “Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết ở Việt Nam, sự thân thiện và mến khách của con người nơi đây đã giúp tôi vơi đi cảnh nhớ nhà trong dịp đoàn viên. Bên cạnh được thưởng ngoạn các danh lam, thắng cảnh kỳ vĩ ở Hà Tĩnh, tết năm nay tôi và bạn bè mình còn được hòa đồng với không khí đón mùa xuân với những người dân bản địa. Những gì chúng tôi cảm nhận được trong những ngày qua ở thị xã Kỳ Anh mang lại cho chúng tôi cảm giác thân quen, đầm ấm như mình đang được sống tại quê nhà", chị Diệp Thúc Linh cho biết.

Nhân viên Formosa chia sẻ tâm trạng khi được đón Tết tại Hà Tĩnh

Nhân viên Formosa chia sẻ tâm trạng khi được đón Tết tại Hà Tĩnh

Khác với những người Á Đông, trong đời sống của người phương Tây, khoảnh khắc giao mùa vốn chỉ được mặc định vào ngày 30/12 và 1/1 Tết Dương lịch, thế nhưng khi được tham gia đêm giao lưu này, ông Jonhn Bell (Quốc tịch Anh), hiện đang làm quản lý cho công ty ABB của Thụy Sỹ ở KKT Vũng Áng tỏ ra rất phấn khích với Tết cổ truyền của người Việt.

Cung chúc tân Xuân

Cung chúc tân Xuân

Ông Jonhn Bell cho biết: “Không chỉ được thưởng thức những món ăn đặc sản truyền thống của Việt Nam, khi tham gia đêm giao lưu, tôi và các bạn bè đến từ Cộng hòa Séc, Ấn Độ, Mỹ, Slovakia… rất mến mộ tà áo dài được các thiếu nữ diện trong những ngày Tết, đặc biệt là những tình cảm chân thành, hữu nghị mà các bạn giành cho chúng tôi”.

Một người nước ngoài hát "Hello Việt Nam"
Một người nước ngoài hát "Hello Việt Nam"

Một người nước ngoài hát "Hello Việt Nam"

Xuân đang về trên từng góc phố. Lòng người cũng đang rộn ràng chào đón một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng. Với những người công nhân cần mẫn, họ cũng cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp từ sự chăm lo từ chính quyền đô thị Kỳ Anh và cộng đồng doanh nghiệp. Không khí rộn ràng của ngày xuân đang tràn ngập khắp phố phường đô thị mới.

Mang theo thông điệp: “Hãy đến sống và làm việc tại thị xã Kỳ Anh, chúng tôi luôn đồng hành và chia sẻ với các bạn, cứ coi Hà Tĩnh là quê hương thứ hai của mình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Quốc Hà kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng nhau chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư vì sự phát triển đi lên của mảnh đất đầy nắng và gió nhưng rất chan chứa tình yêu thương.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn thị xã Kỳ Anh có 36 doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư, hợp tác kinh doanh, trong đó có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn như: FHS, Công ty Phú Vinh, Công ty Polaris, Công ty Sam Sung…

Các doanh nghiệp đã thu hút, tạo việc làm cho 22.000 lao động trong nước, trong đó có trên 10.000 lao động nội tỉnh. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã tiên phong trong các lĩnh vực an sinh xã hội, uống nước nhớ nguồn, xây dựng NTM và văn minh đô thị, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của thị xã Kỳ Anh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast