Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ hội đánh bắt cá Đồng Hoa, xã Xuân Viên (Nghi Xuân – Hà Tĩnh) năm nay diễn ra có phần muộn hơn, nhưng lượng người đổ về lại đông gấp đôi so với mọi năm.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Ảnh: Huy Tùng

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Từ sáng sớm 14/6, hàng nghìn người dân xã Xuân Viên mang theo ngư cụ đến đầm Vực Rào để tham gia lễ hội đánh bắt cá.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Ngay sau khi ban tổ chức hô báo hiệu, tất cả mọi người trong làng, từ già trẻ, gái trai mỗi người cầm nơm, lưới, vó, nhủi… ào xuống đầm để thi nhau bắt cá.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Theo quy định, mỗi lần có người bắt được cá lại hô to để mọi người cùng hò reo tán thưởng, tạo nên một không khí vui tươi, nhộn nhịp khắp cả đầm.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Không khí lễ hội đánh bắt cá náo nhiệt, phấn khích khiến không ít du khách cũng cởi bỏ áo quần, tư trang xuống với bà con.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Một người dân bày tỏ niềm vui khi bắt được cá...

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Đầm nước này có chiều dài 1 km với diện tích khoảng 30 ha, nằm dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh, có nhiều loài cá nước ngọt sinh trưởng. Ảnh: Huy Tùng

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Những người dùng nơm, vó sẽ được ưu tiên xuống đầm đánh cá trước, sau đó mới đến lượt người dùng lưới.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Chiến lợi phẩm là những chú cá chép béo múp

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Những mớ cá đồng tươi sẽ được bổ sung cho món ăn trong ngày cuối tuần

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Đông đảo người dân và du khách đến tham gia lễ hội.

Lễ hội đánh cá “độc nhất vô nhị” ở Hà Tĩnh

Đây là một lễ hội mang đậm bản sắc dân gian độc đáo, không những nâng cao tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư mà còn mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư. Trong ảnh: Càng về trưa lượng người đổ về Đồng Hoa ngày càng nhiều. Trong đó có rất nhiều người ngoại tỉnh.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast