“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

(Baohatinh.vn) - Trường Tiểu học Cương Gián 1 huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tổ chức hoạt động ngoại khóa với hội thi đọc chủ đề “Trang sách tuổi hồng”. Điều thú vị là nhân vật trong các câu chuyện cổ tích ly kỳ, hấp dẫn đều do học sinh nhà trường vào vai.

“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

Hội thi đọc “Trang sách tuổi hồng” nhằm giúp cho học sinh, phụ huynh nhận thức được tầm quan trọng của việc đọc sách. Đồng thời khuyến khích cộng đồng, học sinh và phụ huynh tham gia cùng nhà trường xây dựng thói quen đọc sách, tạo sức lan tỏa văn hóa đọc sách trong cộng đồng. Trong ảnh: Câu chuyện hài “Thầy bói xem voi” do học sinh khối lớp 4 thể hiện.

“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

“Trang sách tuổi hồng” được sân khấu hóa công phu không chỉ khiến các em hứng thú mà còn nâng cao kỹ năng diễn xuất của các diễn viên “nhí” không chuyên khi được đóng các vai diễn trong các câu chuyện cổ tích, những câu chuyện hài. Cách làm này giúp các em dễ hiểu, nhớ lâu hơn. Trong ảnh: Màn thi tài của Sơn Tinh trong câu chuyện cổ tích “Sơn Tinh và Thủy Tinh” của các học sinh khối 5

“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

Theo quy định của Ban tổ chức, 28 lớp học với trên 900 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đều được tham gia diễn xuất. Mỗi lớp được chia thành nhiều nhóm. Tùy theo số lượng nhân vật trong câu chuyện để chia thành từng nhóm với số lượng từng nhóm có thể khác nhau. Mỗi lớp tham gia 3 câu chuyện, sau đó lựa chọn câu chuyện ấn tượng nhất tham gia cuộc thi. Trong ảnh: Câu chuyện “Người đẹp và ác quỷ” do học sinh lớp 3C thể hiện.

“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

Câu chuyện “Sóc, cáo và gà con” khiến khán giả thích thú

“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

Với khả năng diễn “như thật” của học sinh lớp 1B và 1C trong 2 câu chuyện “Bác gấu đen và 2 chú thỏ”, “Dê đen và dê trắng” khiến người xem thích thú

“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

Các em học sinh “nín thở” theo dõi các nhân vật trong các vở diễn.

“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

Cũng tại hội thi, các em còn tổ chức quyên góp sách truyện...

“Trang sách tuổi hồng” ở Nghi Xuân - sân khấu hóa những câu chuyện cổ tích

... và trích tiền ăn sáng để giúp những bạn hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được đọc sách.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast