Ấn Độ ghi nhận hơn 35.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ

Bộ Y tế Ấn Độ nêu rõ số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tăng 447 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 31,97 triệu ca, với tổng số ca tử vong là 428.309 ca.

Ấn Độ ghi nhận hơn 35.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại bệnh viện ở Bangalore, Ấn Độ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/8, Ấn Độ thông báo ghi nhận 35.499 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế Ấn Độ nêu rõ số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tăng 447 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 31,97 triệu ca, với tổng số ca tử vong là 428.309 ca.

Trong một diễn biến khác, thành phố Mumbai - thủ phủ của bang Maharashtra miền Tây Ấn Độ, sẽ cho phép những người dân đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 đi lại bằng tàu hỏa từ ngày 15/8.

Thủ hiến bang Maharashtra, ông Uddhav Thackeray, đã đưa ra thông báo trên tối 8/8.

Trong bài phát biểu gửi tới các công dân bang Maharashtra, Thủ hiến Uddhav Thackeray nêu rõ sẽ có một ứng dụng trên điện thoại thông minh, theo đó những người đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 có thể tải ứng dụng, quét mã QR để xác nhận. Những người không sử dụng điện thoại thông minh có thể nhận thẻ đi lại trực tiếp tại nhà ga.

Theo Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast