Haiti bắt giữ hơn 20 người bị cáo buộc âm mưu lật đổ tổng thống
Các quan chức Haiti ngày 7-2 đã bắt giữ hơn 20 người, bao gồm một thẩm phán Tòa án Tối cao, vì vai trò của họ trong âm mưu bị cáo buộc nhằm lật đổ Tổng thống Jovenel Moise, làm trầm trọng thêm căng thẳng chính trị ở quốc gia Caribê này.
Cảnh sát bắt giữ một người đàn ông trong cuộc biểu tình phản đối Tổng thống Jovonel Moise tại thủ đô Port-Au-Prince, Haiti vào ngày 7-2-2021 - Ảnh: REUTERS
Phát biểu trong một cuộc họp báo tại nhà riêng, Thủ tướng Joseph Jouthe cho biết một sĩ quan cảnh sát cấp cao cũng nằm trong số 23 người bị bắt giữ cùng với tiền, súng và đạn dược, theo Hãng tin Reuters.
“Những người này có liên hệ với các quan chức an ninh cung điện quốc gia, các quan chức cấp cao của cung điện quốc gia có nhiệm vụ bắt giữ tổng thống và tạo điều kiện để có một tổng thống mới” - ông Jouthe thông tin.
Tổng thống Moise, phát biểu sau đó tại sân bay thủ đô Port-Au-Prince khi trên đường đi phát động lễ hội hóa trang hằng năm ở thị trấn Jacmel, nói rằng mục tiêu của những kẻ âm mưu lật đổ ông là “lấy mạng ông”.
Vụ bắt giữ trên xảy ra sau khi các nhân vật đối lập hàng đầu tại Haiti công bố kế hoạch thay thế ông Moise, cáo buộc tổng thống là người độc đoán và phải chịu trách nhiệm cho những hỗn loạn kinh tế ở quốc gia nghèo nhất Tây bán cầu này, theo Hãng tin Reuters.
Sáng 7-2, những người biểu tình phản đối chính phủ đã đụng độ với cảnh sát tại thủ đô Port-Au-Prince. Cảnh sát đã dùng hơi cay để giải tán đám đông này. Ngoài ra, cũng có những cuộc biểu tình phản đối ông Moise trên đường phố một số thị trấn nhỏ của Haiti.
Phe đối lập có kế hoạch chọn ra một tổng thống mới từ một trong các thẩm phán đang tại vị trong Tòa án Hiến pháp của nước này, thay vì chờ cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 9.
Trước đó, Tổng thống Moise tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực cho người chiến thắng trong cuộc bầu cử, song sẽ không từ nhiệm trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2022.
Cuối tuần trước, Chính phủ Mỹ đã thúc giục các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Haiti, nhấn mạnh “một tổng thống mới được bầu lên kế nhiệm Tổng thống Moise khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 2-2-2022”.
Ông Moise cũng đang thúc đẩy kế hoạch trưng cầu ý dân về việc sửa đổi hiến pháp vào tháng 4. Phe đối lập đã lo ngại cuộc trưng cầu sẽ không tự do hoặc công bằng và có thể trao cho ông Moise thêm nhiều quyền lực.
Haiti bị ảnh hưởng nặng nề bởi một cuộc khủng hoảng kinh tế và đại dịch COVID-19 đang khiến tình hình trầm trọng hơn.
Theo tuoitre.vn
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Băng tan trên dãy Himalaya gây lũ quét, ít nhất 150 người mất tích
Chuyên gia WHO: Tốc độ lây lan của virus SARS-CoV-2 trên toàn thế giới đang chậm lại
Mỹ duyệt bán lô vũ khí đầu tiên dưới thời Tổng thống Biden
Gia đình các nạn nhân vụ máy bay rơi ở Indonesia kiện Boeing
Hàng trăm trẻ em ở Anh nhập viện mỗi tuần vì căn bệnh hiếm gặp sau COVID-19
Giá vàng trên thị trường thế giới giảm 2% trong tuần qua
Dịch COVID-19: Nhiều nước muốn EC cấp phép thêm vắcxin chống dịch
Gói giải cứu COVID-19 mới “”vượt ải“” Thượng viện Mỹ
WHO lên kế hoạch điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 từ hang dơi
Diễn biến Covid-19: Thế giới vượt 105 triệu ca mắc, châu Âu chưa thể nới phong tỏa