Thế giới ngày qua: Nhà Trắng công bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu lúc 8h giờ Hà Nội

(Baohatinh.vn) - Nhà Trắng công bố thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều; Guatemala tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ núi lửa Fuego phun trào khiến hàng trăm người thương vong... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 4/6 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.

Thế giới ngày qua: Nhà Trắng công bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu lúc 8h giờ Hà Nội

Núi lửa Fuego ở Guatemala phun trào. (Ảnh: Getty)

Guatemala tuyên bố quốc tang 3 ngày sau vụ núi lửa Fuego phun trào khiến hàng trăm người thương vong: Ngày 4/6, Tổng thống Guatemala Jimmy Morales tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ núi lửa Fuego phun trào.

Hãng tin Reuters dẫn số liệu mới nhất của Cơ quan điều phối quốc gia về giảm nhẹ thiên tai (Conred) đưa tin có 38 người thiệt mạng, khoảng 300 người bị thương, khoảng 3.100 người phải sơ tán và hơn 1,7 triệu người khác bị ảnh hưởng trong thảm họa này.

Núi lửa Fuego bắt đầu phun trào vào 15h ngày 3/6 (theo giờ địa phương) với các vụ nổ nhẹ kèm nham thạch và cột tro cao 4.500m. Đây là vụ phun trào dữ dội nhất của núi lửa Fuego, nằm cách thủ đô Guatemala City 45km về phía Tây Nam, trong 4 thập kỷ qua.

Thế giới ngày qua: Nhà Trắng công bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu lúc 8h giờ Hà Nội

Một trại giam ở Nigeria. (Ảnh: The News Nigeria)

Ít nhất 200 tù nhân vượt ngục ở Nigeria: Bộ trưởng Nội vụ Nigeria Abdulrahman Dabazzau ngày 4/6 cho biết ít nhất 200 tù nhân đã vượt ngục ở thành phố Minna thuộc bang Niger của nước này.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Dabazzau, vụ việc xảy ra vào ngày 3/6 sau khi một nhóm đối tượng có vũ trang tấn công nhà tù. Khoảng 30 tù nhân đã bị bắt trở lại. Hiện các cơ quan chức năng đã thành lập một ủy ban điều tra để đánh giá và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Thế giới ngày qua: Nhà Trắng công bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu lúc 8h giờ Hà Nội

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: CNN)

Nhà Trắng công bố thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều: Nhà Trắng ngày 4/6 thông báo, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ - giờ Singapore ngày 12/6 (tức 8 giờ cùng ngày giờ Hà Nội) tại Singapore.

Nhà Trắng cũng tuyên bố, chính sách gây sức ép tối đa đối với Triều Tiên vẫn không thay đổi bất chấp cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chuẩn bị diễn ra.

Thế giới ngày qua: Nhà Trắng công bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu lúc 8h giờ Hà Nội

Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: SkyNews, KCNA)

Tổng thống Nga mời nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm Nga trong tháng 9: Hãng tin RIA của Nga hôm 4/6 dẫn lời Phó Chủ tịch Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Ivan Melnikov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm Nga vào tháng 9 tới.

Theo vị quan chức này, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người có chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tuần trước, cũng đã chuyển tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un lời mời đến thăm Nga của Tổng thống Nga Putin.

Nhà ngoại giao Nga còn truyền đạt lại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un rằng Nga ủng hộ hòa bình và tiến bộ trên bán đảo Triều Tiên cũng như Tuyên bố Bàn Môn Điếm (Panmunjom) đã ký kết trong hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ngày 27/4 vừa qua.

Thế giới ngày qua: Nhà Trắng công bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều bắt đầu lúc 8h giờ Hà Nội

Anh Lê Anh Hào, cha của bé Nhật Linh, đem di ảnh con ra dự phiên tòa ngày 4/6. (Ảnh: TTXVN)

Bắt đầu phiên tòa xét xử vụ bé gái Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản: Vào lúc 10 giờ giờ địa phương (8 giờ giờ Việt Nam) ngày 4/6, Tòa án tại thành phố Chiba đã chính thức mở phiên xét xử sơ thẩm đối với nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, bị cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam.

Phiên tòa được mở công khai cho phép người dân tham dự. Trước đó, ngày 5/5/2017, cảnh sát Nhật Bản đã tống đạt lệnh bắt giữ mới đối với nghi phạm Shibuya Yasumasa với cáo buộc phạm tội giết người và bỏ lại thi thể trong vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Kết quả giám định mẫu ADN của đối tượng hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN thu được trên thi thể của bé Nhật Linh.

(Tổng hợp)

Chủ đề Thế giới ngày qua

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast