Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hành quyết hàng trăm người dân Syria

Phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 17/1 đã sát hại hàng trăm người dân Syria trong các vụ tấn công thành phố Deir al-Zor và vùng lân cận Begayliya.

Nhân viên dân sự Syria chuyển một em nhỏ bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân IS. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên dân sự Syria chuyển một em nhỏ bị thương trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân IS. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Syria cho biết phần lớn các nạn nhân là những người già, phụ nữ và trẻ em.

Ngay sau vụ thảm sát trên, Chính phủ Syria đã kịch liệt lên án hành động của IS.

Thủ tướng Syria Wael Al-Halqi nhấn mạnh trách nhiệm trong vụ việc này thuộc về các quốc gia có hành động bảo trợ cho bọn khủng bố, đồng thời khẳng định sẽ sớm tiêu diệt hoàn toàn IS trên lãnh thổ Syria.

Một nguồn tin thân cận với Chính phủ Syria cho biết trong số các nạn nhân, ngoài dân thường còn có cả lực lượng quân sự thân chính phủ cùng gia đình họ.

Hiện IS đang kiểm soát phần lớn các tỉnh ở phía Đông Syria.

Trong khi đó, tại tỉnh Deir al-Zor, các khu vực thuộc kiểm soát của chính phủ đã liên tục bị IS vây hãm hơn một năm qua, khiến hơn 200.000 người dân tại đây phải sống trong cảnh thiếu thực phẩm và thuốc men./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast