"Triều Tiên sẽ sụp đổ nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân"

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Tổng thống nước này Park Geun-hye ngày 16/2 tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ chống Triều Tiên do Bình Nhưỡng vẫn theo đuổi chương trình hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng Triều Tiên có thể tiến tới việc triển khai các loại tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.

"Triều Tiên sẽ sụp đổ nếu không từ bỏ chương trình hạt nhân" ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: Reuters)

Bản tin của Yonhap dẫn lời bà Park phát biểu tại Quốc hội Hàn Quốc và được truyền hình trên toàn quốc, nêu rõ: “Chúng ta cần huy động mọi phương cách có thể để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.”

Nhà lãnh đạo này còn tuyên bố Hàn Quốc sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn và có hiệu quả để khiến Triều Tiên nhận ra rằng chương trình hạt nhân của họ “sẽ chỉ đẩy nhanh quá trình sụp đổ” chứ không thể đảm bảo sự tồn tại của chế độ.

Tuyên bố của Tổng thống Park được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đang xem xét thông qua một nghị quyết áp đặt các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên, sau khi nước này gần đây đã tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo.

Trong một diễn biến liên quan ngày 15/2, Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc Oh Joon đã hối thúc Hội đồng Bảo an thông qua các biện pháp trừng phạt "nhanh chóng và toàn diện" nhằm phản ứng trước vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên, qua đó làm rõ với Bình Nhưỡng "rằng họ sẽ không được dung thứ vì phát triển vũ khí hạt nhân".

Theo TTXVN

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast