Áo xanh góp sức vì cộng đồng

(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, Tháng thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động trọng tâm hướng về cơ sở. Qua đó, phát huy sự sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN, hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn (26/3/1931 - 26/3/2016) và các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Thắp sáng đường quê

Mô hình “Đường điện thanh niên thắp sáng làng quê” trong toàn tỉnh đang nhân rộng ở nhiều vùng nông thôn và được sự ủng hộ, chia sẻ của người dân địa phương. Nhiều cấp bộ đoàn, đoàn viên đã có cách làm sáng tạo, vận động nguồn lực xã hội chung tay làm bừng sáng đường quê.

ĐVTN tham gia trồng cây xanh ở xã Việt Xuyên

ĐVTN tham gia trồng cây xanh ở xã Việt Xuyên

Tại huyện Hương Khê, chương trình này đã được thực hiện từ 3 năm nay, do ĐVTN vận động, quyên góp đầu tư và tình nguyện góp ngày công lắp hệ thống điện chiếu sáng ở các địa phương, góp phần thay đổi diện mạo nhiều vùng nông thôn. Phó Bí thư Huyện đoàn Nguyễn Thanh Hải cho biết, trong tuần đầu của Tháng thanh niên 2016, toàn huyện đã lắp đặt được 8 đường điện thắp sáng làng quê có chiều dài 4,5 km với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Dẫn chúng tôi đi thăm đường điện chiếu sáng thôn Phú Hòa (xã Hương Xuân), Bí thư Đoàn xã Trịnh Xuân Trọng cho biết: “Với sự đóng góp trên 30 triệu đồng của nhân dân, Đoàn xã đã huy động ĐVTN tình nguyện đóng góp hơn 50 ngày công, lắp đặt 2,1 km đường điện. Bây giờ, điện sáng từ nhà ra ngõ, nhiều người tranh thủ buổi tối để làm thêm những công việc khác”. Bác Lê Hữu Hải - Bí thư thôn Phú Hòa chia sẻ: “Chúng tôi mừng lắm, ai cũng yên tâm và có ý thức hơn trong gìn giữ an ninh trật tự. Điện sáng khắp đường làng, cuộc sống người dân giờ đây đã văn minh hơn khi không còn phải cầm đèn pin soi đường như trước. Buổi tối, người già và trẻ em đi lại thoải mái mà không còn lo gì nữa...”.

Xung kích, tự chủ trong phát triển kinh tế

Cuộc vận động “Thanh niên thi đua lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” đã thực sự phát huy được vai trò xung kích, tự chủ của ĐVTN trong đầu tư phát triển kinh tế. Với sự sáng tạo của mình, các mô hình thanh niên làm giàu từ bàn tay, khối óc đang góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn - hội, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức.

Theo Bí thư Huyện đoàn Lộc Hà - Đào Khắc Quý: “Trên địa bàn toàn huyện có 28 mô hình thanh niên phát triển kinh tế có thu thập trên 100 triệu đồng/năm và 12 mô hình cho thu nhập 50-100 triệu đồng/năm; chủ yếu tập trung vào các ngành chăn nuôi tổng hợp, dịch vụ - thương mại và cơ khí…

Là Bí thư Chi đoàn thôn Thái Hòa, xã Phù Lưu (Lộc Hà), anh Trần Quốc Độ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Anh mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp quy mô 1 ha gồm 4 mặt hồ để thả cá, 2.000 con ngan, gà, vịt và 30 con lợn thịt/lứa… Đến nay, mô hình phát triển tích cực, được nhiều đoàn viên tham quan, học hỏi…

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn cho biết: Tháng thanh niên năm nay, Tỉnh đoàn đề ra một số mục tiêu cơ bản như: mỗi cơ sở đoàn đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; mỗi huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên; 100% huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức “Ngày hội đoàn viên” với chủ đề “Tự hào truyền thống 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” gắn với diễn đàn “Sứ mệnh lịch sử của thanh niên trong thời đại mới”.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh xây dựng, ra mắt ít nhất 15 mô hình kinh tế thanh niên quy mô 100 triệu đồng trở lên, 20 đường điện thanh niên thắp sáng làng quê; tham gia xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 40 km đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét, xây mới ít nhất 50 km kênh mương thủy lợi nội đồng; giúp đỡ chỉnh trang ít nhất 50 vườn mẫu, 2 khu dân cư mẫu/huyện, thị, thành đoàn...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast