Bà con giáo dân thị xã Kỳ Anh hiến gần 23.000 m2 đất

(Baohatinh.vn) - Đây là con số ấn tượng được nêu tại Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thị xã Kỳ Anh lần thứ I nhiệm kỳ 2017 - 2022, diễn ra sáng nay (14/12).

ba con giao dan thi xa ky anh hien gan 23 000 m 2 dat

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh - Nguyễn Đình Hải: Để xây dựng thị xã Kỳ Anh ngày một giàu mạnh, hoàn thành mục tiêu cán đích đô thị loại III vào năm 2020, mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của Ban đoàn kết công giáo thị xã, các vị chức sắc, chức việc và bà con người Công giáo.

Những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo sản xuất nâng cao đời sống, bà con giáo dân trên địa bàn thị xã đã tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM và đô thị văn minh. Các hộ gia đình đã hiến gần 23.000 m2 đất, trên 25.000 cây các loại, tự nguyện tháo dỡ 1.200m tường rào để mở rộng đường giao thông. Phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường văn minh đô thị được bà con hưởng ứng mạnh mẽ.

ba con giao dan thi xa ky anh hien gan 23 000 m 2 dat

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và thị ủy Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng Ban đoàn kết công giáo thị xã Kỳ Anh

Đặc biệt, trong bối cảnh thị xã có hàng loạt công trình, dự án trọng điểm được triển khai, diện GPMB, di dời tái định cư lớn, bà con giáo dân trên địa bàn đã hưởng ứng, đồng thuận cao trong việc nhường đất cho dự án, lên nơi ở mới. Tiêu biểu như giáo xứ Đông Yên (Kỳ Lợi) đã di dời 1.080 hộ với 4.958 nhân khẩu, giáo họ Thiên Lý (Kỳ Long) đã di dời 78 hộ với trên 368 nhân khẩu... Khi lên khu tái định cư, bà con đã tiếp cận, thích nghi tốt với nơi ở mới, chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống.

ba con giao dan thi xa ky anh hien gan 23 000 m 2 dat

Lãnh đạo thị xã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 5 năm qua.

Trong chặng đường mới, Ban đoàn kết công giáo thị xã Kỳ Anh tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo, tuyên truyền vận động bà con giáo dân tích cực thi đua lao động sản xuất, mở rộng chăn nuôi, cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, thực hiện đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp sức cùng với địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo QP-AN.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast