Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

(Baohatinh.vn) - Năm học 2021 - 2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã tham mưu, hỗ trợ chuyên môn thực hiện tốt mục tiêu của năm học: “Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng giáo dục”.

Chiều ngày 29/8, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Đại diện một số ban, ngành; cán bộ công đoàn các trường học trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị.

Năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục đã chủ động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đơn vị, công đoàn cấp trên để tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNG - NLĐ).

Trong năm học, các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai có hiệu quả; khuyến khích, tạo động lực cho CBNG - NLĐ vượt qua khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Thầy Trần Hậu Tú - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2021 - 2022.

Đời sống vật chất, tinh thần của CBNG - NLĐ được quan tâm chăm lo thiết thực. Công đoàn ngành đã huy động hơn 11,4 tỷ đồng xây dựng 6 công trình nhà công vụ cho giáo viên; hỗ trợ, tặng quà cho gần 420 giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng nhân các ngày lễ của ngành.

Chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” đã hỗ trợ, tặng hàng nghìn suất quà, mái ấm công đoàn trị giá hàng tỷ đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với đoàn viên, người lao động.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Thầy Đặng Minh Tiến - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hàm Nghi (Hương Khê): “Công đoàn cần tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho đoàn viên để hạn chế tình trạng cán bộ, giáo viên, người lao động bị lôi kéo, lừa gạt tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp bất hợp pháp, tín dụng đen...”.

Các tổ COVID-19 công đoàn hoạt động hiệu quả trong tuyên truyền, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh. Các đơn vị trường học tích cực hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học, chương trình “Một triệu sáng kiến”...

Trong năm học, có 1 tập thể, 3 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được các cấp ngành biểu dương, khen thưởng. Công đoàn ngành đã tham mưu, hỗ trợ chuyên môn thực hiện tốt mục tiêu của năm học: “Linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo an toàn, giữ vững chất lượng giáo dục”.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Cô Trần Thị Tuyết Thành - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn hiệu quả.

Năm học 2022 - 2023, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh xác định nhiệm vụ tiếp tục chăm lo tốt đời sống CBNG - NLĐ; triển khai tốt các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp; tham mưu, hỗ trợ chuyên môn thực hiện mục tiêu năm học “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”...

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân: "Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp trong hoạt động chuyên môn của ngành nói riêng, hoạt động Công đoàn Hà Tĩnh nói chung. Thời gian tới, đề nghị các công đoàn cơ sở ngành giáo dục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khích lệ đoàn viên, người lao động nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm học mới".

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay từ cơ sở; đồng thời, đề xuất nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn; tham mưu, hỗ trợ hiệu quả cho công tác chuyên môn; góp phần xây dựng hình ảnh nhà giáo.

Trong đó, một số đại biểu bày tỏ trăn trở với thực trạng không ít cán bộ, nhà giáo bị lôi kéo, lừa gạt tham gia vào các hình thức kinh doanh đa cấp bất hợp pháp, tín dụng đen, do đó, công đoàn cần tăng cường tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật cho đoàn viên.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Nguyễn Quốc Anh: “Công đoàn ngành cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh để triển khai chương trình giáo dục mới. Đồng thời, đổi mới phương pháp, tư duy để tham mưu, hỗ trợ hiệu quả hoạt động chuyên môn của ngành”.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề xuất cán bộ, giáo viên cần tích cực phát huy vai trò, ảnh hưởng của mình trong việc vận động người dân, phụ huynh xây dựng nông thôn mới tại địa phương; công đoàn cấp trên cần hướng dẫn cụ thể các thủ tục tiến hành đại hội công đoàn và triển khai các phong trào thi đua chào mừng đại hội...

Dịp này, có 4 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và bằng khen cho 9 tập thể, cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân; Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh khen thưởng 108 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua trong năm học 2021 - 2022.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân trao bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Phó Giám đốc Sở GD & ĐT Nguyễn Thị Nhung Quyên trao Cờ thi đua của Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Tĩnh tham mưu hiệu quả công tác dạy học

Các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công đoàn được nhận bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast