Công đoàn Viên chức tỉnh đại hội lần thứ III

Trong 2 ngày 11 - 12/ 12, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Dự đại hội có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình.

Trong nhiệm kỳ 2008 - 2012, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, Đảng ủy khối và Công đoàn Viên chức Việt Nam nên hoạt động công đoàn và phong trào công nhân của Công đoàn Viên chức Hà Tĩnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các cấp công đoàn trong hệ thống đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của khối để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát thực, có trọng tâm, trọng điểm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Viên chức tỉnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Viên chức tỉnh

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Các phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng được triển khai sôi nổi, có hiệu quả. Hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng cho đoàn viên ngày càng được quan tâm. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh được chú trọng và không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để hướng về cơ sở, hướng về người lao động....

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và tình hình nhiệm vụ trong thời gian tới, đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012 -2017. Theo đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ sẽ có: 100% đoàn viên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác; 95% cán bộ, CNVCLĐ đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", 15% tổng số đoàn viên được công nhận "Chiến sỹ ti đua các cấp", 90% nữ đoàn viên đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội
Các tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Trong nhiệm kỳ sẽ có 100% CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức và Đại hội CNVCLĐ đầu năm đạt kết quả tốt, 100% CĐSC đạt vững mạnh, trong đó có 85% trở lên đạt vững mạnh xuất sắc, 5 CĐCS điểm. Ngoài ra, tổ chức công đoàn sẽ cố gắng phát triển mới 500 đoàn viên và giới thiệu kết nạp mới 500 đảng viên; hỗ trợ xây dựng từ 15 - 18 nhà "Mái ấm công đoàn"......

Phát biểu chúc mừng đại hội, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và Đảng ủy khối đã ghi nhận, đánh giá cao sự nổ lực phấn đấu và biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Viên chức tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các ý kiến phát biểu cũng mong rằng, trong thời gian tới Công đoàn Viên chức sẽ tiếp tục nổ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại hội lần này cũng đã tín nhiệm bầu ra 19 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, trong đó đồng chí Nguyễn Thị Minh được giao nhiệm vụ làm chủ tịch.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast