Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có bước phát triển mới

Chiều 15/11, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn tỉnh khóa XVI (nhiệm kỳ 2012-2017) và tổng kết công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơ bão số 10 và 11.

Trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lụt bão và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11.
Trao tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lụt bão và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11.

Sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, đến nay, phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả.

Trong hoạt động xung kích xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ đoàn đã khởi công xây dựng và ra mắt được 71 mô hình kinh tế thanh niên (trong đó có 13 HTX, 5 THT thanh niên làm kinh tế, bảo vệ môi trường), nâng tổng số mô hình kinh tế thanh niên hiện nay là 290 mô hình. Tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia đảm nhận làm 91,68 km đường giao thông nông thôn và 32,13 km kênh mương nội đồng…

Trong hoạt động xung kính tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, toàn tỉnh đã tổ chức 53 đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 8.500 đối tượng chính sách; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân nước bạn Lào; tổ chức 28 đợt hiến máu tình nguyện; tặng 38 nhà nhân ái với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng…

Khởi công xây dựng mô hình trồng nấm thanh niên tại xã Thiên Lộc (Can Lộc)

Khởi công xây dựng mô hình trồng nấm thanh niên tại xã Thiên Lộc (Can Lộc)

Các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự ATGT được quan tâm đẩy mạnh ở các cấp; phát động cuộc vận động “Thanh niên Hà Tĩnh với văn hóa giao thông”; chương trình “Ngày mới với an toàn giao thông”; thành lập 8 Đội TNTN hỗ trợ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông, đảm nhận và khánh thành 4 biển pano tuyên truyền ATGT đặt tại Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, treo 11 panô tuyên truyền tại các nhà dân trên các huyện dọc tuyến Quốc lộ 15A; thành lập các đội thanh niên xung kích di dời nhà cửa, giải phóng mặt bằng thi công mở rộng Quốc lộ 1A…

Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm các cấp bộ đoàn đã tổ chức, phối hợp giới thiệu và giải quyết việc làm cho gần 12.000 ĐVTN; phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, Ban Quản lý KKT Vũng Áng và các đơn vị tuyển dụng tổ chức tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho gần 1.000 bộ đội xuất ngũ và ĐVTN có nhu cầu việc làm trên địa bàn toàn tỉnh…

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh khóa XVI có hiệu quả trong năm 2014, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án của Bộ Chính trị, T.Ư Đoàn và Tỉnh đoàn đã đề ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên Hà Tĩnh với văn hóa giao thông”; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2014) và khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng…

Tại Hội nghị, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã trao Bằng khen của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 4 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống lụt bão và khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và 11 vừa qua.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast