Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân bầu 21 cán bộ, hội viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) liên tiếp nhận được cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân bầu 21 cán bộ, hội viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Sáng nay (25/11), Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức trọng thể.

Nghi Xuân hiện có 17 tổ chức hội cơ sở với 8.015 hội viên; 100% xã, thị trấn, trường học và các trạm y tế xã có chi hội chữ thập đỏ. Trong những năm qua, các phong trào, cuộc vận động của Hội được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực.

Công tác xã hội nhân đạo được triển khai ngày càng sâu rộng, có sức lan tỏa. Trong đó, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (năm 2021) thực hiện có hiệu quả, huy động được hơn 20 tỷ đồng, hỗ trợ 46.000 suất quà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân bầu 21 cán bộ, hội viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Chủ trì đại hội.

Thực hiện “Tháng nhân đạo” hàng năm, các cấp hội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân. 5 năm qua, các cấp hội đã tổ chức tặng quà cho 1.415 người trị giá 621 triệu đồng.

Trong hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân đã vận động được tổng trị giá hơn gần 1,9 tỷ đồng cứu trợ khẩn cấp trợ giúp nhân đạo và tặng quà nhân các ngày lễ tết cho 3.200 lượt trường hợp.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện còn phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Mắt Hà Nội tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ số tiền 14,6 triệu đồng tiền quà cho 73 lượt người mổ mắt.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân bầu 21 cán bộ, hội viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021 - 2026

Cũng trong nhiệm kỳ, Hội Chữ thập đỏ huyện đã vận động trên 2.700 người đăng ký hiến máu, thu được 1.992 đơn vị máu. Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ huyện còn huy động cán bộ hội viên tình nguyện nấu trên 5.000 suất cơm hỗ trợ các khu các ly y tế, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện trị giá 150 triệu đồng.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc 5 năm liền.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội Chữ thập đỏ Nghi Xuân phấn đấu đạt xuất sắc toàn diện, tiếp tục nhận cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 100% cơ sở hội tổ chức có hiệu quả phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Hàng năm tổ chức trao tặng và trợ giúp nhân đạo cho hơn 500 đối tượng là những hộ nghèo, hộ gia đình chính sách với số tiền trên 3 tỷ đồng; hoàn thành và vượt chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện Hội Chữ thập đỏ tỉnh giao.

Đại hội Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân bầu 21 cán bộ, hội viên vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới

Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân khoá VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại đại hội, theo điều lệ quy định, các đại biểu đã biểu quyết bầu 21 cán bộ, hội viên vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bà Cao Thị Thu tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Nghi Xuân nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội cũng nhất trí bầu 7 đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Hà Tĩnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast