Đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào, điển hình ở các cấp hội phụ nữ

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị hội nghị trực tuyến về công tác tuyên giáo năm 2015 diễn ra chiều nay (23/4), Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XI trước các đại biểu ở 63 điểm cầu tỉnh, thành; đồng thời trình bày yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Các đại biểu cũng được học tập chuyên đề xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW hội nghị Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; nghe hướng dẫn tổng kết Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hướng dẫn sử dụng tài liệu giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho hội viên.

Tại hội nghị, đại biểu ở các điểm cầu đã tập trung thảo luận các ý kiến về triển khai công tác tuyên giáo năm 2015 và định hướng năm 2016. Theo đó, năm 2015, Ban Tuyên giáo của Hội ở các tỉnh, thành tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong hội viên về chủ đề “Phụ nữ Việt Nam chủ động giúp nhau xây dựng gia đình hạnh phúc 5 không 3 sạch, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức tốt các hoạt động nhân các ngày lễ lớn của đất nước và của Hội.

Bên cạnh đó, các cấp hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp được các tầng lớp phụ nữ, tăng cường quản lý hội viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast