Đoàn công tác Ban dân vận Trung ương làm việc với xã Thiên Lộc

Sáng nay (31-7), đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do Phó Trưởng ban Nguyễn Duy Việt dẫn đầu đã có buổi làm việc tại xã Thiên Lộc (Can Lộc) nhằm khảo sát, đánh giá phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM. Cùng dự làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Kim Hoa và lãnh đạo huyện Can Lộc.

Thiên Lộc là xã bước vào xây dựng NTM với xuất phát điểm khiêm tốn nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là địa phương đã phát huy tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” bằng nhiều chương trình hoạt động thiết thực nên đã tạo được kết quả đáng khích lệ: KT-XH phát triển, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao...

Qua 3 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, Thiên Lộc đã huy động được 157 tỷ đồng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở. 6 tháng đầu năm 2013, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 129 tỷ, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/người/năm. Hiện nay, Thiên Lộc có hơn 800 lao động xuất khẩu, bình quân hàng năm gửi về địa phương hàng trăm tỷ đồng.

Toàn xã đã đăng ký 120 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 90 mô hình lĩnh vực kinh tế được quy hoạch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Hệ thống giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được bê tông hoá 100%. Chất lượng đời sống an sinh xã hội ngày càng được quan tâm. Công tác y tế, giáo dục, VH-XH từng bước được cải thiện...

Hiện nay, Thiên Lộc đã đạt 17/19 tiêu chí xây dựng NTM và đang phấn đấu hết năm 2013 sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu XDNTM .

Đoàn tham quan mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình bà Hoàng Thị Bình

Đoàn tham quan mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình bà Hoàng Thị Bình

Thay mặt đoàn công tác, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Duy Việt đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân Thiên Lộc trong phong trào XDNTM. Để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, địa phương phải biết vận động, tập hợp quần chúng, xây dưng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, có tư duy sản xuất kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa; khuyến khich phát triển doanh nghiệp; tập trung tạo bước đột phá về kinh tế nông thôn...

Nhân dịp này, đoàn đã đến tham quan mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình bà Hoàng Thị Bình - một mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao trong xã.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast