Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/10, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà nhân thân các liệt sỹ hy sinh trong trận sạt lở đất ở Quảng Trị, thân nhân người bị nạn trong trận lũ lụt vừa qua.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác đã đến thắp hương liệt sỹ Lê Hương Trà tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân - là lái xe, Phòng Tham mưu – Kế hoạch (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337) hi sinh trong trận sạt lở đất tại Quảng Trị...

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

Đoàn thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ Lê Hương Trà.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

Đoàn cũng đến thắp hương liệt sỹ Nguyễn Cao Cường tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - là nhân viên Văn thư - Bảo mật, Phòng Tham mưu - Kế hoạch (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337) hi sinh trong trận sạt lở đất tại Quảng Trị...

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

Đoàn thăm hỏi, tặng quà thân nhân liệt sỹ Nguyễn Cao Cường.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

Đồng thời, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng đến thăm hỏi, động viên thân nhân ông Trần Văn Doãn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc...

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

...và ông Nguyễn Phi Hợp (phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) là nạn nhân tử nạn trong trận lũ lụt vừa qua.

Thăm hỏi, động viên các gia đình, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng chia sẻ với khó khăn mà người dân Hà Tĩnh đang gặp phải, mong muốn các gia đình bớt đau buồn, tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống. Đồng thời, mong muốn chính quyền các địa phương, đặc biệt là hội nông dân các cấp kịp thời quan tâm, động viên các gia đình bị nạn sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam mong bà con tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Các địa phương kịp thời có các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

* Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn vừa đến thắp hương, động viên các gia đình liệt sỹ hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Quảng Trị.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đến thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Ngô Bá Văn ở xã Thạch Thắng (huyện Thạch Hà).

Phó Trưởng đoàn Phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đến thăm các gia đình liệt sỹ Ngô Bá Văn ở xã Thạch Thắng, Trần Quốc Dũng ở thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà) và gia đình liệt sỹ Lê Sỹ Phiêu ở xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc).

Tại gia đình các liệt sỹ, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã thành kính dâng nén hương thơm, bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự hy sinh của các anh trong lúc thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thăm hỏi thân nhân liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị

Đoàn thăm hỏi gia đình liệt sỹ Trần Quốc Dũng ở tổ dân phố 3, thị trấn Thạch Hà.

Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh chia buồn và động viên các gia đình nén đau thương trước sự mất mát lớn lao này.

Đoàn cũng đã đến thắp hương, động viên gia đình cháu Hoàng Trọng Quân (SN 2005, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà) bị cuốn trôi trong đợt lũ vừa qua.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast