Đoàn viên thanh niên Cẩm Xuyên “khiến” cột điện "nở hoa”

(Baohatinh.vn) - Không còn quảng cáo, rao vặt dán chi chít trên những tủ, cột điện ở thị trấn Cẩm Xuyên (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh), thay vào đó là những chủ đề tuyên truyền rực rỡ sắc màu do Đoàn thanh niên thị trấn thực hiện.

Đoàn viên thanh niên Cẩm Xuyên “khiến” cột điện nở hoa”

Các đoàn viên thanh niên chuẩn bị màu, sơn, cọ vẽ để trang trí lên các tủ và cột điện.

Đoàn viên thanh niên Cẩm Xuyên “khiến” cột điện nở hoa”

Các chủ đề về tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường,... được các đoàn viên lựa chọn để vẽ.

Đoàn viên thanh niên Cẩm Xuyên “khiến” cột điện nở hoa”

Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Cẩm Xuyên Nguyễn Thị Dung cho biết: “Trước đây, các bạn đoàn viên thanh niên thường xuyên phải đi bóc, gỡ quảng cáo, rao vặt dán trên cột điện nhưng hiệu quả không cao, bởi gỡ xuống chưa được mấy hôm thì lại tái diễn tình trạng này. Vì vậy, chúng tôi đã lên ý tưởng vẽ hoa trên các cột điện. Bước đầu, chúng tôi triển khai gần 200 cột điện ở một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn. Sau đó sẽ nhân rộng ra các địa phương trong huyện khi đủ điều kiện”.

Đoàn viên thanh niên Cẩm Xuyên “khiến” cột điện nở hoa”

Chương trình nhận được sự đồng tình cao của Điện lực huyện Cẩm Xuyên, chính quyền thị trấn Cẩm Xuyên, thu hút gần 30 ĐVTN tham gia trang trí các tủ, cột điện. Được biết, nguồn kinh phí thực hiện chương trình “cột điện nở hoa” được Đoàn huy động từ nguồn xã hội hóa và bán dưa hấu ủng hộ nông dân Tây Nguyên trong mấy ngày vừa qua.

Đoàn viên thanh niên Cẩm Xuyên “khiến” cột điện nở hoa”

Các đoàn viên tiến hành bóc gỡ quảng cáo, trang trí các họa tiết bắt mắt lên cột điện.

Đoàn viên thanh niên Cẩm Xuyên “khiến” cột điện nở hoa”

Cột điện “nở hoa” được các họa sĩ không chuyên là đoàn viên thanh niên vẽ lên một cách cẩn thận, tỉ mẩn, làm cho những con đường thêm lung linh sắc màu.

Đoàn viên thanh niên Cẩm Xuyên “khiến” cột điện nở hoa”

Với hoạt động này, tuổi trẻ thị trấn Cẩm Xuyên không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng mà còn tạo nên một diện mạo mới cho thị trấn, hạn chế được việc dán biển quảng cáo, tờ rơi sai quy định... Đặc biệt đã tác động tích cực đến ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng khu phố văn minh, xanh - sạch - đẹp của người dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast