Hội Luật gia Hà Tĩnh Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2014-2019

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/8, Hội Luật gia Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV nhiệm kỳ 2014 - 2019. GS.TS Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long tới dự.

Trong nhiệm kỳ 2009-2014, Hội Luật gia Hà Tĩnh không ngừng lớn mạnh, đoàn kết tập hợp đông đảo đội ngũ trí thức hoạt động trong lĩnh vực pháp luật trên địa bàn tỉnh, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp đặc thù.

Hội đã xây dựng, nghiên cứu 11 đề tài khoa học chặt chẽ, bổ sung một số vấn đề về lý luận và thực tiễn quan trọng, góp phần phục vụ tốt cho công tác phát triển kinh tế - xã hội.

Từ năm 2009 – 2014, Hội Luật gia các cấp đã tổ chức, nghiên cứu, tọa đàm, tham gia góp ý vào 244 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Hiến pháp và 3 Bộ luật, 86 Luật.

Hội cũng tổ chức 258 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật với trên 20.650 lượt cán bộ, hội viên, công chức, viên chức tham dự; thực hiện 1.512 vụ tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; cùng tổ hòa giải tiến hành hòa giải hàng trăm vụ việc...

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đã trao bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh tặng Hội Luật gia tỉnh.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long đã trao bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Phát triển” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh tặng Hội Luật gia tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư Ký Hội Luật gia Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long biểu dương những thành tích đạt được của Hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Hội cần tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, đổi mới phương thức hoạt động; quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho hội viên; làm tốt công tác tư vấn, phản biện xã hội với các đề án, dự án phát triển KT-XH tại địa phương…

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam và Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, chỉ đạo phát triển tổ chức Hội Luật gia các cấp về số lượng, chất lượng; tạo điều kiện về cơ sở vật chất để Hội đảm bảo hoạt động.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast