Hương Khê lắp loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước những nơi nguy cơ cao

(Baohatinh.vn) - Huyện đoàn Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa triển khai mô hình loa phát thanh cảnh báo đuối nước bằng năng lượng mặt trời... Mô hình được người dân đánh giá sáng tạo và thực tiễn sau nhiều vụ đuối nước xảy ra.

Video: Loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước ở Hương Khê.

Hương Khê là địa phương có diện tích mặt nước khá lớn và hệ thống sông, ao, hồ... phân bố dày đặc ở các xã, thị trấn. Những địa điểm này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước rất cao.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Hương Khê đã xảy ra 7 vụ đuối nước với 8 trẻ em chết đuối thương tâm.

Hương Khê lắp loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước những nơi nguy cơ cao

Hệ thống loa phát thanh tự động cảnh báo nguy cơ tai nạn đuối nước được lắp đặt tại đập Ba Ra, xã Phú Gia.

Hương Khê lắp loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước những nơi nguy cơ cao

Phao cứu sinh cũng được trang bị ở đập Ba Ra để góp phần hạn chế đuối nước.

Để chủ động trong việc phòng, tránh và hạn chế tai nạn đuối nước, đặc biệt là vào dịp hè, huyện Hương Khê đang tăng cường công tác phòng chống đuối nước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho người dân.

Hương Khê lắp loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước những nơi nguy cơ cao

Đập Ba Ra là khu vực có đông người dân tắm vào mùa hè (ảnh tư liệu).

Một trong những hình thức tuyên truyền được người dân đánh giá cao về sự sáng tạo và tính thực tiễn là mô hình loa phát thanh cảnh báo đuối nước cùng hệ thống phao cứu sinh vừa được lắp đặt tại đập Ba Ra, xã Phú Gia của Huyện đoàn Hương Khê dưới sự hỗ trợ từ Đoàn khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Toàn bộ hệ thống trị giá khoảng 7-8 triệu đồng, sử dụng pin năng lượng mặt trời. Đặc biệt, loa phát thanh cảnh báo đuối nước được cài đặt thiết bị thông minh để hoạt động tự động.

Hương Khê lắp loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước những nơi nguy cơ cao

Đoàn thanh niên xã Hà Linh lắp đặt hệ thống phao cứu sinh tại đập Bàu Nậy.

Anh Lê Hải Hậu (thôn Trường Sơn) - một người dân sống gần khu vực đập Ba Ra chia sẻ: “Khoảng 17h mỗi ngày, chúng tôi nghe loa phát thanh cảnh báo nguy cơ đuối nước và những biện pháp sơ cứu người bị đuối nước. Qua đây, giúp chúng tôi nâng cao ý thức cảnh giác cũng như được trang bị kỹ năng ứng cứu kịp thời hơn. Đặc biệt, ngay dưới chân đập có trang bị 1 số phao cứu sinh để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp nên người dân cũng yên tâm hơn”.

Bí thư Huyện đoàn Hương Khê Nguyễn Thanh Hải cho biết, hệ thống loa phát thanh được thiết kế khá đơn giản, chi phí không quá cao. Sau mô hình đầu tiên, Huyện đoàn đang triển khai hệ thống thứ 2 tại xã Phú Phong. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ rà soát các vị trí xung yếu, kêu gọi nguồn lực xã hội hoá để có thể lắp đặt thêm nhiều hệ thống cảnh báo ở những điểm có nguy cơ cao về đuối nước.

Hương Khê lắp loa phát thanh tự động cảnh báo đuối nước những nơi nguy cơ cao

Đoàn thanh niên xã Điền Mỹ lắp biển cảnh báo tại những khu vực có nguy cơ đuối nước.

Được biết, từ 2019 đến nay, lực lượng đoàn thanh niên các địa phương cũng đã rà soát các điểm xung yếu và thực việc cắm gần 200 biển cảnh báo ở những khu vực nước sâu, nguy hiểm.

Các địa phương cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh quản lý con em không được tự ý đến các nơi hồ đập, sông, suối khi không có sự giám sát của người lớn.

Chủ đề Đuối nước, chết đuối

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast